10/07/2004 08:22 GMT+7

Châu Âu xây dựng phòng thí nghiệm dưới dãy Alps

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Các nhà khoa học Pháp và Ý đang dự định thiết kế một phòng thí nghiệm rộng lớn ở dưới mặt đất (dưới dãy Alps) nhằm theo dõi những phần khó nghiên cứu trong lõi mặt trời.

lAXWORDF.jpgPhóng to
Phòng thí nghiệm mới này sẽ lớn và chính xác hơn máy thăm dò Super -Kamiokande của Nhật
TTO - Các nhà khoa học Pháp và Ý đang dự định thiết kế một phòng thí nghiệm rộng lớn ở dưới mặt đất (dưới dãy Alps) nhằm theo dõi những phần khó nghiên cứu trong lõi mặt trời.

Dự án này đòi hỏi phải có một hồ chứa được khoảng vài trăm ngàn m3 nước tinh khiết.

Phòng thí nghiệm này sẽ thử những lý thuyết về vật lý thuộc mặt trời, giúp các nhà khoa học hiểu hơn về những lực cơ bản trong tự nhiên và nghiên cứu về các hạt proton.

Phòng thí nghiệm này sẽ được xây dựng kề sát bên đường hầm dưới núi Frejus gần biên giới Pháp-Ý.

Các nhà khoa học ước tính cần khoảng 10 năm để hoàn thành công trình này.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên