28/12/2020 15:46 GMT+7

Chào năm mới 2021, Đà Nẵng phát miễn phí 3.000 vé du ngoạn sông Hàn

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa có thông báo về các hoạt động trong chương trình “Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021” từ ngày 30-12 đến ngày 3-1-2021 tại Quảng trường công viên châu Á.

Chào năm mới 2021, Đà Nẵng phát miễn phí 3.000 vé du ngoạn sông Hàn - Ảnh 1.

Các hoạt động lễ hội nằm trong chương trình "Đà Nẵng - Chào năm mới 2021" ở Quảng trường Công viên châu Á sẽ được mở cửa miễn phí - Ảnh: V.Hùng

Các hoạt động lễ hội nhằm khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh và kích cầu du lịch, thu hút khách, quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch, văn hóa ẩm thực, tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đến với TP. TP sẽ phát miễn phí 3.000 vé du ngoạn trên tàu sông Hàn về đêm cho người dân và du khách lúc 20h ngày 30, 31-12 với điều kiện nhận vé là khách like và share thông tin về lễ hội Chào năm mới 2021 trên các trang mạng xã hội.

Mở đầu chuỗi các hoạt động của lễ hội là Diễu hành xích lô du lịch lúc 16h30 ngày 30, 31-12 với nhiều xe xích lô du lịch được trang trí theo chủ đề năm mới.

Ngồi trên xe là những nghệ sĩ chơi các nhạc cụ (kèn, trống, saxophone…) và những cô gái mặc áo dài, cùng những bài hát xuân chào đón năm mới truyền thống và quốc tế. Từ 21h ngày 30-12 đến ngày 3-1 ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước.

Các hoạt động hai bên bờ sông Hàn, như chương trình Âm nhạc đường phố từ khung thời gian 20h-21h30 ngày 2-1. Các nhạc công biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc, saxophone, guitar, hòa tấu flamenco, những ca khúc pop nhẹ nhàng, ca khúc rock sôi động, chương trình giao lưu giữa khán giả với các nghệ sĩ biểu diễn…

Tối 30-12 sẽ có một số ca sĩ, nghệ sĩ, rapper nổi tiếng trình diễn các tiết mục văn nghệ chào năm mới truyền thống và quốc tế, các hoạt động hoạt náo hấp dẫn như trình diễn pha chế, vòng quay may mắn bốc thăm trúng thưởng.

Chương trình nghệ thuận hằng đêm là các hoạt động trình diễn múa lân đến từ các đội lân, giao lưu của các nhóm nhảy hiện đại, nhảy hiphop rap, flashmob và một số tiết mục văn nghệ…

Đặc biệt, ngày 2-1 diễn ra Show áo dài duyên dáng Việt Nam cùng các tiết mục văn nghệ, trình diễn các nhạc loại nhạc cụ Việt Nam cùng ca sĩ.

Lễ hội Mì - Noodle Festival sẽ diễn ra từ ngày 30-12 đến 3-1, không gian ẩm thực mì sợi đặc trưng (mì Quảng, hủ tiếu, phở, bún, bánh canh; không gian ẩm thực mì quốc tế: Thái Lan (pad, miến trộn), Ý (mì spagetti), Trung Quốc (mì xào giòn, mì hoành thánh), Hàn Quốc (mì lạnh), Singapore (mì, bún), Ấn Độ (mì Ấn Độ).

Kèm theo đó là các gian hàng bánh: bánh xèo, bánh bèo, nậm, lọc…

Không gian đặc sản Đà Nẵng sẽ trưng bày, bán các đặc sản của Đà Nẵng: hải sản khô, bánh khô mè, tré, chả giò, các loại mắm, các loại trái cây sấy, bánh đậu xanh…

Chương trình "Hội An - Chào năm mới 2021" với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm thu hút du khách dịp cuối năm.

Từ ngày 24-12, tuyến đường Nguyễn Phúc Chu sẽ lung linh hơn với các cụm trang trí, gian hàng phục vụ ẩm thực Hội An và chợ phiên với các mặt hàng đặc trưng của người Hội An.

Chương trình dạ hội "Hội An - Chào năm mới 2021" được tổ chức từ 20h ngày 31-12 tại Vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật, vũ hội đường phố, đếm ngược thời khắc giao thừa…

Cạnh đó, còn nhiều hoạt động khác như thi trang trí đèn lồng đường phố, chợ phiên làng chài Tân Thành, các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra hàng đêm trong khu phố cổ…

Chương trình "Hội An - Chào năm mới 2021" kỳ vọng sự trở lại đầy mạnh mẽ của du lịch Hội An nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách, góp phần kích cầu du lịch nội địa.

Hội An ‘sửa mình’ đón khách Việt Hội An ‘sửa mình’ đón khách Việt

Từng có tới 50% khách viếng thăm là khách quốc tế, nay COVID-19 hoành hành, lại bão lũ tàn phá liên tiếp khiến ngành du lịch như ngủ đông, nhưng Hội An cùng các khu du lịch khác ở Quảng Nam đang tìm cách ‘sửa mình’, chuyển đổi để hút khách nội.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên