11/08/2014 14:03 GMT+7

Chad kiện tập đoàn dầu khí Trung Quốc

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Chad - quốc gia thuộc châu Phi sẽ kiện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ra tòa án trọng tài ở Paris (Pháp) vì hủy hoại môi trường sinh thái.

Một cơ sở dầu khí của Trung Quốc ở Chad - Ảnh: AFP

Theo Reuters, vụ việc nổ ra từ hồi tháng 7-2013. Khi đó nhà chức trách Chad phát hiện CPCP đã xả ra môi trường ở vùng Koudalwa một lượng lớn dầu thô. Đây là nơi CNPC có giấy phép khai thác một số mỏ dầu từ năm 2009.

Chính phủ Chad đã yêu cầu CNPC phải nộp phạt và bồi thường 1,2 tỷ USD vì tội phá hoại môi trường sinh thái.

Tuy nhiên hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào sau nhiều tuần đàm phán. Bộ Năng lượng Chad cho biết CNPC cho rằng khoản tiền phạt 1,2 tỷ USD là quá cao.

“Do đó, chúng tôi quyết định đưa vụ việc ra Tòa Trọng tài quốc tế (IAC) tại Paris” - một người đại diện chính phủ Chad cho biết.

Trước đó Chad cũng đã hủy 5 giấy phép khai thác dầu của CNPC và đình chỉ mọi hoạt động thăm dò và khoan dầu của CNPC.

Ngoài ra Chad cũng khiếu nại CNPC tới một tòa án địa phương vì việc phá hủy môi trường. Hiện CNPC chưa đưa ra phản ứng nào.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên