06/09/2019 05:20 GMT+7

CĐV Malaysia mắc kẹt trong sân Bung Karno vì bị CĐV Indonesia truy đuổi, tấn công

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tối 5-9 diễn ra với nhiều sự cố bạo động trong và sau trận đấu. Lực lượng cảnh sát Indonesia phải vất vả để kiểm soát tình hình.

CĐV Malaysia mắc kẹt trong sân Bung Karno vì bị CĐV Indonesia truy đuổi, tấn công - Ảnh 1.

Khu khán đài của CĐV Malaysia liên tục bị tấn công trong trận đấu - Ảnh: DETIK

Trận đấu giữa hai đội diễn ra tại sân Gelora Bung Karno (thủ đô Jarkarta, Indonesia) với sức chứa lên đến 77.000 người.

Theo FOX Sports, trận đấu đã phải tạm hoãn khá lâu vào phút 75 vì xuất hiện những cuộc "loạn đả" từ các khán đài. 

Các đoạn video được chia sẻ trên Twitter cho thấy nhiều CĐV Indonesia liên tục khiêu khích, ném chai lọ, vật dụng cứng và thậm chí pháo sáng về phía CĐV Malaysia.

CĐV Malaysia mắc kẹt trong sân Bung Karno vì bị CĐV Indonesia truy đuổi, tấn công - Ảnh 2.

Khu khán đài của CĐV Malaysia liên tục hứng chịu những cơn mưa chai lọ, vật dụng cứng và cả pháo sáng - Ảnh: TWITTER

Phóng viên tờ Indosport tường thuật đã thấy một CĐV Malaysia trở thành nạn nhân của vụ việc và được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu.

Sức nóng từ các khán đài khiến chính các cầu thủ Indonesia phải tiến đến trấn an các CĐV nhà. Phải mất gần 10 phút, trận đấu được tiếp diễn. Malaysia sau đó có được bàn thắng ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng 3-2 dù hai lần bị dẫn trước trong trận đấu.

Khu khán đài của CĐV Malaysia liên tục bị ném chai lọ, đồ nhựa và các vật dụng cứng, pháo sáng - Nguồn: TWITTER

Các CĐV Malaysia bỏ chạy tán loạn vì bị tấn công, khiến các cầu thủ Indonesia phải chạy đến trấn an khán giả nhà - Nguồn: INDOSPORT

Cay cú vì thua trận, các CĐV Indonesia tiếp tục để lại những hình ảnh xấu. Tờ Detik cho biết lực lượng cảnh sát đã phải dồn các cầu thủ và một nhóm các CĐV Malaysia vào một khu vực an toàn tại sân Bung Karno do bị những người quá khích truy đuổi. Đến hơn 22 giờ, những người này vẫn chưa thể rời sân.

Có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq quay lại video cảnh bạo loạn rồi đăng trên tài khoản Instagram. Ông cũng chia sẻ rằng nhóm CĐV Malaysia liên tục hứng chịu mưa đồ nhựa, chai lọ và cả những vật bằng kim loại.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định sẽ khiếu nại lên FIFA về vụ việc này.

Malaysia thắng ngược Indonesia ở phút 90+7 Malaysia thắng ngược Indonesia ở phút 90+7

TTO - Tối 5-9, ở lượt trận ra quân bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Malaysia đã gây ấn tượng khi lội ngược dòng đá bại đội chủ nhà Indonesia 3-2 trên sân khách sau hai lần bị dẫn trước.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên