14/05/2021 10:18 GMT+7

CDC Mỹ: Người đã tiêm đủ vắc xin không cần đeo khẩu trang

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 13-5 thông báo hướng dẫn mới cho phép những người đã tiêm đủ các liều vắc xin COVID-19 quay lại cuộc sống bình thường, không cần đeo khẩu trang.

CDC Mỹ: Người đã tiêm đủ vắc xin không cần đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu mà không đeo khẩu trang tại Nhà Trắng ngày 13-5, sau khi CDC thông báo hướng dẫn mới - Ảnh: ABC

Theo CDC, những người đã tiêm liều vắc xin thứ 2 được 2 tuần sẽ không cần đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời, cũng như không cần giữ khoảng cách với nhau.

Theo Hãng tin AFP, đây là cột mốc quan trọng sau hơn một năm CDC khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang để phòng dịch.

"Những ai đã tiêm đủ liều vắc xin có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời, dù lớn hay nhỏ, mà không cần đeo khẩu trang hay duy trì giãn cách" - bà Rochelle Walensky, giám đốc CDC, cho biết.

"Nếu đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn có thể bắt đầu những việc mà đã phải ngưng vì đại dịch" - bà Walensky tiếp.

Bà Walensky cho biết hướng dẫn mới của CDC dựa vào việc giảm mạnh số ca bệnh, triển khai tiêm vắc xin cho trẻ vị thành niên và hiệu quả của vắc xin trước các biến thể của virus corona.

Theo Hãng tin Reuters, trong bài phát biểu xúc động tại Nhà Trắng, ông Biden đã tuyên bố chiến thắng to lớn trong cuộc chiến với COVID-19 - dịch bệnh đã làm hơn 580.000 người Mỹ thiệt mạng.

"Tôi nghĩ đây là một cột mốc tuyệt vời, một ngày tuyệt vời" - Tổng thống Biden nói.

Ông Biden đã luôn đeo khẩu trang trong suốt đại dịch. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau thông báo của CDC khi ông Biden phát biểu mà không đeo khẩu trang trong suốt bài phát biểu ở Nhà Trắng ngày 13-5.

"Nếu bạn đã tiêm đủ vắc xin và có thể gỡ bỏ khẩu trang, bạn có quyền làm một điều đã trở nên quen thuộc với toàn thế giới của người Mỹ: mỉm cười chào người khác", ông Biden nói và mỉm cười, nụ cười không còn bị che khuất sau khẩu trang nữa.

Trong một diễn biến liên quan, trẻ vị thành niên từ 12 - 15 tuổi ở New York đã bắt đầu được tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNTech.

Theo Hãng tin Reuters, hai anh em Thomas và Brendan Lo và cô bé Sydney Glover là một trong những người đầu tiên được tiêm vắc xin tại Trung tâm y khoa Cohen Children.

"Con thấy khỏe. Giờ con có thể gặp các bạn của con và con không còn phải lo lắng về việc mắc COVID-19" - cậu bé Thomas (15 tuổi) cho biết.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép cho vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNTech hồi đầu tuần này, cho phép tiêm vắc xin ở trẻ từ 12 - 15 tuổi.

Mỹ tặng tiền, bia, mở xổ số 1 triệu USD cổ vũ dân tiêm vắc xin COVID-19 Mỹ tặng tiền, bia, mở xổ số 1 triệu USD cổ vũ dân tiêm vắc xin COVID-19

TTO - Chính quyền các bang và doanh nghiệp Mỹ đang dùng đủ mọi cách từ tặng tiền, xổ số đến đăng quảng cáo... để khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin COVID-19 trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đã chậm lại.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên