29/03/2020 09:57 GMT+7

Cầu thủ lái xe cứu thương 13 giờ mỗi ngày

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Anh hùng - đó là cách gọi khá phóng đại dành cho những ngôi sao thể thao. Nhưng với Maxime Mbanda, một trong những cầu thủ rugby (bóng bầu dục) hàng đầu nước Ý, anh hoàn toàn xứng đáng với cách gọi đó.

Cầu thủ lái xe cứu thương 13 giờ mỗi ngày - Ảnh 1.

Mbanda trong công việc tình nguyện mùa dịch - Ảnh: Daily Mail

Giữa bộn bề những nỗi sợ hãi, tang tóc nhiều ngày qua ở nước Ý, các nhân viên y tế của Hội Chữ thập vàng - một tổ chức hỗ trợ thuốc, thức ăn và vận chuyển cho người bệnh - tìm được chút niềm vui khi làm việc cùng một ngôi sao thể thao. Đó là cầu thủ bóng bầu dục Maxime Mbanda.

Mbanda là tuyển thủ có tiếng của đội rugby Ý, với 18 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia. Nhưng vào lúc này, Mbanda được biết đến như một tài xế xe cứu thương phục vụ cộng đồng. Giống như nhiều VĐV chuyên nghiệp khác, Mbanda hoàn toàn rảnh rỗi vào lúc này khi hầu hết mọi giải đấu thể thao ở châu Âu đều bị tạm hoãn.

Nhưng thay vì tự cách ly tại nhà như nhiều đồng đội, Mbanda quyết định lăn xả vì mọi người. Anh đăng ký làm tài xế xe cứu thương cho Hội Chữ thập vàng. Và mỗi ngày Mbanda lái xe đến 12-13 giờ đồng hồ vận chuyển các bệnh nhân hoặc trao thực phẩm, thuốc men cho họ.

"Khi các trận đấu bị tạm hoãn, tôi nghĩ rằng tôi đang rảnh và có thể giúp đỡ mọi người, dù tôi không phải là chuyên gia y tế. Tôi bắt đầu công việc này đã được hai tuần, lái xe cứu thương khoảng 12-13 giờ đồng hồ mỗi ngày và không có ngày nghỉ. Ngoài lái xe, tôi còn có thể giúp đỡ những bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn", Mbanda kể.

Nhưng Mbanda không hẳn là tay mơ trong lĩnh vực y tế. Do cha là bác sĩ phẫu thuật, vì vậy cầu thủ 27 tuổi đang khoác áo CLB Zebre này ý thức rất rõ những vấn đề của đại dịch. Ngoài việc giúp đỡ mọi người, Mbanda cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Ý kêu gọi người dân hạn chế ra đường từ những ngày đầu của đại dịch.

"Sợ hãi trong hoàn cảnh này là chuyện bình thường. Nhưng khi đối mặt với những gì diễn ra trong phòng bệnh truyền nhiễm, tôi tự nhủ rằng mình không thể mệt mỏi. Có những điều nhỏ nhặt mà nếu chúng ta làm được, những nhân viên y tế ở tuyến đầu có thể được nghỉ ngơi một chút. Với những nhân viên y tế đang phải làm việc với cường độ 20 giờ mỗi ngày, việc được nghỉ ngơi một giờ, thậm chí nửa giờ rất quan trọng", Mbanda chia sẻ.

Giữa những lo âu, sợ hãi, ngôi sao bóng bầu dục nước Ý Maxime Mbanda mang đến một câu chuyện ấm lòng trong những ngày chống dịch.

Giới thể thao vào cuộc

Mới đây, CLB Real Madrid đã đồng ý "hiến" sân nhà Santiago Bernabeu với 81.000 chỗ ngồi làm kho lưu trữ và phân phối vật liệu, trang thiết bị y tế cho lực lượng y tế Tây Ban Nha trong việc điều trị dịch COVID-19.

Tại Anh, do có cả lối đi riêng nối liền từ một khán đài của sân đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Watford nên chủ tịch CLB Watford (đang chơi ở Premier League) là Scott Duxbury tuyên bố sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để giúp đỡ trong lúc khó khăn. Phía NHS (Dịch vụ y tế Anh) đang xem xét dùng sân Vincarage Road cho nhiều mục đích khác nhau.

CLB Chelsea (Anh) cũng đã quyết định dùng khách sạn do đội bóng sở hữu làm nơi tá túc cho các nhân viên của NHS. Hai cựu danh thủ CLB Man Utd là Gary Neville và Ryan Giggs cũng làm tương tự, khi đóng cửa các khách sạn của họ ở Manchester (Anh) để nhường chỗ cho nhân viên y tế.

Trong khi đó, sân Maracana huyền thoại ở Brazil (sân nhà của CLB Flamengo), nơi từng được sử dụng cho hai kỳ World Cup 1950 và 2014, đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Ngoài sân Maracana, theo tờ Aljazeera, hơn một nửa số sân ở Giải vô địch quốc gia Brazil như Nilton Santos (CLB Botafogo), Itaquerao (CLB Corinthians), Vila Belmiro (CLB Santos)... đã được sử dụng để chống dịch.

Đ.K.

Cựu hoa hậu quần vợt kêu gọi mọi người tránh COVID-19 bằng cách ở nhà... ngồi thiền Cựu hoa hậu quần vợt kêu gọi mọi người tránh COVID-19 bằng cách ở nhà... ngồi thiền

TTO - Tay vợt xinh đẹp người Serbia Ana Ivanovic vừa đăng tải lên mạng xã hội Instagram bức ảnh cô ngồi thiền, để kêu gọi mọi người hãy ở yên tại nhà và tĩnh lặng nội tâm để góp phần ngăn chặn COVID-19.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên