02/08/2013 16:49 GMT+7

Cát Hải di dời hơn 3.000 dân tránh bão số 5

 THÂN HOÀNG
 THÂN HOÀNG

TTO - Chiều 2-8, tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), đồn biên phòng Cát Hải phối hợp với chính quyền tổ chức sơ tán hàng ngàn người dân về nơi trú ẩn an toàn để đối phó diễn biến của cơn bão số 5.

YAPvZD5i.jpgPhóng to

Lực lượng bộ đội biên phòng cùng chính quyền thị trấn Cát Hải đang đưa những người già, trẻ nhỏ về nơi trú bão an toàn - Ảnh: Thân Hoàng

W5GbyRfI.jpgPhóng to

Lực lượng bộ đội biên phòng cùng chính quyền thị trấn Cát Hải đang đưa những người già, trẻ nhỏ về nơi trú bão an toàn - Ảnh: Thân Hoàng

VzmpZNNI.jpgPhóng to

Những người dân ở huyện đảo Cát Hải đang xây thêm những hàng gạch trước cửa để chắn nước tràn vào nhà - Ảnh: Thân Hoàng

2w4qBinm.jpgPhóng to

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng tiến hành gia cố lại đê, kè để chống bão - Ảnh: Thân Hoàng

MiXSUuWd.jpgPhóng to

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân neo đậu thuyền vào nơi an toàn - Ảnh: Thân Hoàng

Khoảng 50 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chia làm nhiều tổ đi ra những vùng ngoài đê chính, vùng cửa sông… để đưa người dân vào trong khu vực thị trấn trú ngụ tại các trường học, trạm xá, nhà cao tầng. Một số người già, trẻ nhỏ được chính quyền huyện Cát Hải bố trí xe, tàu thuyền đưa vào thị trấn Cát Bà, nội thành Hải Phòng tránh bão.

Ông Bùi Trung Nghĩa, chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cho biết theo kế hoạch sẽ tiến hành di dời khoảng hơn 3.000 dân đi tránh bão số 5. Đến chiều 2-8 lực lượng chức năng tiến hành sơ tán được hơn 1.000 dân. Ban phòng chống lụt bão huyện Cát Hải cũng khắc phục, gia cố lại gần 3.000m đê kè bị sạt lở, ảnh hưởng sau cơn bão số 2.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy biên phòng Hải Phòng, đến chiều cùng ngày đã kiểm đếm được 3.720 phương tiện, lồng bè, chòi canh với 11.425 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để về bờ và di chuyển tránh bão.

Hiện còn khoảng 350 phương tiện, lồng bè với 797 lao động đang hoạt động trên biển chủ yếu ở vùng ven bờ cách từ 1-5 hải lý. Lực lượng chức năng đang yêu cầu số tàu thuyền này về nơi trú bão an toàn trước 19g ngày 2-8.

* Thanh Hóa: Còn 342 lao động đang đánh bắt hải sản trên biển

Chiều 2- 8, nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến cuối giờ chiều cùng ngày đã có 7.791 phương tiện (26.885 lao động) neo đậu, tránh trú bão tại các bến trong, ngoài tỉnh và chỉ còn 118 tàu, thuyền với 342 lao động vẫn đang hoạt động trên các vùng biển từ Hà Tĩnh trở ra phía bắc.

UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã triển khai các công điện khẩn chỉ đạo các địa phương kiểm đếm tàu, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. (HÀ ĐỒNG)

 THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên