22/01/2019 07:45 GMT+7

Cắt giảm người leo núi Everest để dọn rác

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Số người leo núi ở phía bắc Everest sẽ bị giảm ở mức dưới 300 người, tương đương với mức giảm 1/3, và họ chỉ được phép leo núi vào mùa xuân.

Cắt giảm người leo núi Everest để dọn rác - Ảnh 1.

Dọn rác trên núi Everest - Ảnh: AFP

Để bắt tay vào việc dọn sạch ngọn núi cao nhất thế giới, Trung Quốc sẽ hạn chế lượng người leo núi ở khu vực phía bắc núi Everest ở mức dưới 300 người, tương đương với mức giảm 1/3, và họ chỉ được phép leo núi vào mùa xuân.

Ngoài rác thải từ vật dụng leo núi như túi nhựa, bình oxy hay lều, việc dọn dẹp tập trung chủ yếu dọn các thi thể của người leo núi đã thiệt mạng trên đường chinh phục ngọn núi cao 8.850m này. Phần lớn người leo núi thiệt mạng ở độ cao 8.000m vì thiếu oxy.

Mỗi năm, khu vực phía bắc Everest có khoảng 60.000 người đến chinh phục, tuy nhiên chỉ có khoảng 200 người chinh phục thành công, theo số liệu năm 2017.

Nepal đo lại Everest sau động đất Nepal đo lại Everest sau động đất

TTO - Nhà chức trách Nepal thông báo sẽ dành hai năm để đo lại núi Everest - ngọn núi cao nhất thế giới, do lo ngại trận động đất năm 2015 có thể ảnh hưởng đến chiều cao của nó.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Everest dọn rác leo núi