01/02/2008 04:30 GMT+7

Cấp cứu tim mạch tăng 2,6 lần vì bóng đá

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo New England Journal Of Medicine)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo New England Journal Of Medicine)

TT - Hai nhà khoa học thuộc Bệnh viện Trường ĐH Grosshadern tại Munich (Đức) vừa công bố một kết quả nghiên cứu của họ về mối liên quan giữa cảm xúc và bệnh tim. Nghiên cứu này cho thấy những người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt (nhất là bóng đá) có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim gấp hai lần khi xem những trận thi đấu thể thao lớn.

40GQEk39.jpgPhóng to
TT - Hai nhà khoa học thuộc Bệnh viện Trường ĐH Grosshadern tại Munich (Đức) vừa công bố một kết quả nghiên cứu của họ về mối liên quan giữa cảm xúc và bệnh tim. Nghiên cứu này cho thấy những người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt (nhất là bóng đá) có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim gấp hai lần khi xem những trận thi đấu thể thao lớn.

Họ đã phân tích số liệu của hơn 4.000 người nhập viện vì bệnh tim mạch trong suốt một tháng diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) năm 2006 tại Đức. Kết quả cho thấy những ca cấp cứu tim mạch như nhồi máu cơ tim và rối loạn nhịp tim trong những ngày có đội tuyển quốc gia Đức thi đấu tăng 2,66 lần so với những ngày không có đội tuyển thi đấu. Cao nhất ở những người có bệnh tim trước đó. Ngoài ra, những fan nam có nguy cơ nhập viện do bệnh tim cao hơn những fan nữ.

Bác sĩ Ute Wilbert Lampen cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi đã đặt ra giả thuyết rằng ở những nước như Đức, nơi có bóng đá rất phổ biến, những trận cầu thi đấu quốc tế có đội tuyển quốc gia tham dự là một yếu tố đủ mạnh làm khởi phát bệnh cấp cứu tim mạch".

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo New England Journal Of Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên