18/03/2017 10:16 GMT+7

​Cảnh sát biển cứu tàu cá bị nạn gần đảo Cồn Cỏ

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đến 8h30 ngày 18-3, Tàu CSB 2016 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2 đã lai dắt thành công tàu cá bị nạn QB 91609 cùng 9 ngư dân vào bờ.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2 lai dắt tàu cá bị nạn QB 91609 cùng 9 ngư dân vào bờ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.
Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2 lai dắt tàu cá bị nạn QB 91609 cùng 9 ngư dân vào bờ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trưa 17-3, Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được tin về việc tàu vỏ sắt 170 tấn số hiệu QB 91609 do ông Nguyễn Hữu Sáu (28 tuổi, ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị hỏng máy không thể khắc phục được.

Lúc xảy ra sự cố, tàu ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ 90 hải lý về phía đông đông nam trong điều kiện thời tiết có sóng to và sương mù.

Sau hơn ba giờ tìm kiếm, chiều 17-3, tàu CSB 2016 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu cá QB 91609.

Ông Nguyễn Hữu Sáu, thuyền trưởng tàu QB 91609 cho biết tàu ra khơi đánh bắt hải sản từ ngày 13-2, đến ngày 14-3 thì máy chính bị hỏng.

"Hai ngày làm máy vẫn không xong, trên biển lại có sóng lớn nên tàu trôi dạt khá xa khiến tinh thần anh em lo lắng. Đến ngày thứ ba thì gọi đất liền ra cứu”- ông Sáu nói.

Sau khi lai dắt tàu bị nạn vào bờ, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2 đã chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân và bàn giao cho lực lượng biên phòng Đà Nẵng.

Đại tá Lê Huy Sinh, chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 2 cũng đã xuống tàu tặng quà và động viên các ngư dân. 

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên