14/06/2020 18:52 GMT+7

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Hơn 6.000 cảnh sát ở Bangladesh đã nhiễm virus corona chủng mới trong quá trình tham gia thực thi nhiệm vụ và đã có những người thiệt mạng vì dịch bệnh. Chính quyền đã cho lực lượng tập yoga để nâng cao thể lực và tinh thần.

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

1.200 cảnh sát ở Bangladesh đã tham gia các buổi tập yoga để nâng cao thể lực và tinh thần, tiếp tục nhiệm vụ còn nhiều khó khăn (ảnh chụp buổi tập ngày 14-6 ở thủ đô Dhaka) - Ảnh: REUTERS

Tính đến chiều 14-6, quốc gia Nam Á Bangladesh ghi nhận thêm 3.141 ca nhiễm COVID-19 mới sau 24 giờ, nâng số ca nhiễm ở nước này lên 87.520 trường hợp, trong đó 1.171 trường hợp đã tử vong.

Bangladesh thuộc trong số ít quốc gia chọn cách tập luyện yoga để nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể.

Ấn Độ cũng chọn cách này cho toàn dân. Trong thông điệp được Thủ tướng Ấn Narendra Modi truyền tải qua sóng phát thanh ngày 26-4, ông kêu gọi người dân thực thi các biện pháp giãn cách xã hội, đồng thời gợi ý các bài tập yoga và uống nước nóng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch trước virus.

"Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay nhiều lần sẽ là phương thuốc tốt nhất chống lại đại dịch trong những ngày tới", Thủ tướng Modi kêu gọi người dân.

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát Bangladesh vẫn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ chính quyền đảm bảo các biện pháp phong tỏa xã hội, chống dịch - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các cảnh sát tin tưởng quyết định của cấp trên yêu cầu tập yoga để nâng cao sức khỏe - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Giới chức Bangladesh cho biết 5 người đã thiệt mạng tại một bệnh viện tuyến đầu của Bangladesh sau khi xảy ra hỏa hoạn ở khu vực cách ly tạm thời điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc bệnh viện này tối 27-5 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Chính quyền Bangladesh vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế chấp nhận cho vay khẩn 732 triệu USD để hồi phục kinh tế do dịch - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Cảnh sát Bangladesh tập yoga tại thủ đô Dhaka ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Trong giờ tập yoga, các cảnh sát cũng đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang cẩn thận - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên