23/10/2019 16:46 GMT+7

Cảnh báo thủ đoạn cướp giật du khách ở Nha Trang

P.S.NGÂN
P.S.NGÂN

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh này cảnh báo thủ đoạn cướp giật nhắm vào khách du lịch đi bộ.

Cảnh báo thủ đoạn cướp giật du khách ở Nha Trang - Ảnh 1.

Khu vực bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang dân kêu xảy ra nhiều vụ trộm, cướp giật tài sản - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, gần 150 vụ trộm cắp và 30 vụ cướp giật tài sản đã bị phát hiện trong toàn tỉnh từ đầu năm 2019 chủ yếu tập trung ở địa bàn TP Nha Trang.

Các vụ cướp giật xảy ra nhiều nhất là ở khu vực bãi tắm Hòn Chồng.

Thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm thường vẫn là hai tên chở nhau trên xe môtô gắn biển số giả hay không gắn biển số (hoặc tên ngồi sau dùng chân che biển số). Bọn cướp giật thường chạy xe bám theo, áp sát nạn nhân, tên ngồi sau giật tài sản.

Chủ yếu chúng nhắm vào khách du lịch đi bộ và mang theo giỏ xách, bên trong có nhiều tài sản có giá trị.

Công an đã bắt nhóm Lê Trường Sinh (trú tại Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang), gồm 3 tên, chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Công an tỉnh, thời gian qua ở TP Nha Trang còn nổi lên tình hình các nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Sau khi trộm cắp được xe máy tại Khánh Hòa, bọn trộm cắp đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Phương thức liên lạc, trao đổi của chúng rất tinh vi. Người mua và bán xe trộm cắp không cùng xuất hiện, không trực tiếp giao nhận xe.

Cảnh báo thủ đoạn cướp giật du khách ở Nha Trang - Ảnh 2.

Xe máy của người dân tại hẻm Hai Bà Trưng, TP Nha Trang bị trộm cắp tối 14-10-2019. Dân đã báo và gởi hình ảnh này cho công an nhưng đến nay chưa tìm được xe - Ảnh: HH-DT

Công an đã bắt và khởi tố băng nhóm Khánh "kê" (tức Nguyễn Hoàng Khánh, trú đường Thái Nguyên, TP Nha Trang), gồm 10 đối tượng về các tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp, tiêu thụ xe máy; mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trái phép.

Khi bắt băng nhóm này, công an đã thu giữ 12 khẩu súng các loại cùng nhiều loại đạn, hơn 100 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác; 19 xe máy các loại cùng nhiều công cụ phá khóa xe máy, tráo đổi phụ tùng…

Người Nha Trang có bao giờ Người Nha Trang có bao giờ 'chặt chém'

TTO - Người Nha Trang cảm thấy tổn thương khi dịp Tết Nguyên đán vừa qua xảy ra chuyện một nhà hàng 'chặt chém' du khách, bởi một trong những nét đẹp văn hóa ở thành phố du lịch này chính là tính thật thà, hồn hậu và mến khách của người dân.

P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên