14/09/2023 14:00 GMT+7

Căng thẳng 'một vạch' sau nhiều năm hoãn sinh con

Vì nhiều lý do, các cặp vợ chồng đã trì hoãn việc sinh con. Đến khi sẵn sàng, họ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhưng que thử thai mãi vẫn 'một vạch'.

Phụ nữ đến thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - Ảnh: X.MAI

Phụ nữ đến thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - Ảnh: X.MAI

Tại sao nhiều người rơi vào trạng thái bị "một vạch" liên tục?

Trì hoãn sinh con mãi thành khó

Lên hội nhóm với hàng trăm nghìn thành viên, chị P. than thở và muốn nhận lời khuyên từ mọi người về trường hợp của mình khi đã dành nhiều thời gian canh trứng (noãn) "săn rồng con" nhưng que thử thai báo "một vạch căng đét" liên tục tám tháng nay, sau một năm "kế hoạch".

Người thì hướng dẫn chị P. tiếp tục canh trứng, người thì bảo nên giữ tinh thần thoải mái, tăng tần suất "gần gũi" với chồng, rồi kèm lời khuyên nhủ "con cái là duyên trời, nhiều lúc không lên kế hoạch thì con lại đến".

Vì trì hoãn có con để phát triển sự nghiệp, người phụ nữ sinh năm 1996 (nay 27 tuổi) đã không còn cơ hội có con từ trứng của mình. Bệnh nhân được bác sĩ Phan Chí Thành - chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản trung ương - thăm khám và kết luận bị suy hai bên buồng trứng.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, sau khi kết hôn, nơi làm việc của họ yêu cầu người lao động phải làm ổn định trong vòng hai năm, không được có thai trong thời gian này mới vào chính thức dài hạn. Sau hai năm phấn đấu và đạt được kết quả như ý, người phụ nữ này đã "thả" sáu tháng nhưng không có tin vui và còn bị tắt kinh 3-4 tháng nay.

Đi khám, bác sĩ nhận thấy chất lượng buồng trứng của người phụ nữ này rất kém. Trước đó, chu kỳ kinh nguyệt không đều, nhưng nghĩ vấn đề này bình thường nên bệnh nhân chủ quan không đi khám. "Cơ hội duy nhất cho bệnh nhân là đi xin trứng do suy buồng trứng sớm, mất kinh nguyệt hoàn toàn", bác sĩ Thành tiếc nuối.

Kết hôn muộn còn lo phát triển sự nghiệp

Theo bác sĩ Lê Ngọc Diệp - trưởng khoa nội soi Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), ngày càng nhiều hơn phụ nữ trì hoãn việc có con vì có nhiều mục tiêu khác để đạt được trước khi quay về làm mẹ, nhất là phát triển sự nghiệp.

Hơn nữa, một nhu cầu rất chính đáng là phụ nữ mong muốn con mình được sinh ra khi người mẹ tự chủ tài chính, và với tâm lý "đời còn dài" khiến họ không muốn mang thai khi còn trẻ tuổi.

Không thể phủ nhận việc mang thai trễ cũng có mặt lợi, khi những đứa trẻ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn khi ba mẹ chúng có thu nhập ổn định, trưởng thành về cảm xúc và có kinh nghiệm sống phù hợp.

Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, phụ nữ càng khó có con vì số lượng trứng giảm đi theo tuổi đời. Nang noãn không thể nào sinh thêm từ khi bé gái chỉ là một bào thai 16 tuần tuổi. Ấy vậy mà cứ mỗi chu kỳ "đèn đỏ", nửa triệu nang noãn được huy động rồi tiêu đi chỉ để một trứng được rụng.

Dưới các thay đổi của nội tiết sinh sản, khả năng thụ thai giảm đáng kể. Trong độ tuổi 20 - 30, tỉ lệ thụ thai trong một chu kỳ kinh nguyệt mong chờ có con là 25%. Nhưng ở độ tuổi 40, tỉ lệ này giảm chóng mặt, chỉ còn 1/10 phụ nữ.

Bác sĩ Phan Chí Thành chia sẻ trong quá trình làm việc, ông gặp rất nhiều cặp vợ chồng vừa kết hôn lên kế hoạch 2-5 năm mới có con, rồi mang hy vọng đến lúc "thả" là có bầu ngay. Tuy nhiên đến lúc "thả" thì chờ mãi không có bầu được, rồi căng thẳng, hoảng loạn, đi gặp bác sĩ tìm nguyên nhân.

Vấn đề lớn nhất khiến các cặp vợ chồng khó có con sau nhiều năm trì hoãn sau cưới là độ tuổi. Thực tế hiện nay các cặp vợ chồng lập gia đình muộn, nhất là các cặp vợ chồng sinh sống ở thành phố khi chọn lập gia đình thường trên 30 tuổi, nhưng lại tiếp tục trì hoãn sinh con, trong khi chất lượng buồng trứng suy giảm theo thời gian.

Bảng canh trứng qua que thử canh trứng của một phụ nữ - Ảnh: NVCC

Bảng canh trứng qua que thử canh trứng của một phụ nữ - Ảnh: NVCC

Khám bệnh phụ khoa 6 tháng/lần

Trong trường hợp các cặp vợ chồng muốn trì hoãn việc có con sau kết hôn, các bác sĩ khuyến cáo bên cạnh dùng bao cao su khi quan hệ, cần gặp bác sĩ phụ sản để khám và cho lời khuyên về trường hợp của mình trì hoãn có con được không.

Phụ nữ đã lập gia đình tốt nhất nên khám, tầm soát, sàng lọc các bệnh phụ khoa 6 tháng/lần, đảm bảo không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm nhiễm gây tổn thương vòi trứng vì có đến 70 - 80% chị em mắc nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào.

Căng thẳng mong có con, áp dụng phương pháp phản khoa học

Bác sĩ Thành cho hay các hoạt động tình dục sau khi lập gia đình khiến chị em phụ nữ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Nếu tình trạng này để lâu ngày sẽ làm vi khuẩn chạy ngược dòng (từ âm đạo lên cơ quan sinh dục đến vòi trứng) làm tắc hai vòi trứng. Thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng bị hiếm muộn, vô sinh vì người vợ bị tắc hai vòi trứng.

"Thời điểm mới lập gia đình, nguy cơ tắc vòi trứng chưa nhiều nên các cặp vợ chồng rất dễ có thai. Khi quan hệ tình dục 3-5 năm, nhiều chị em bị viêm nhiễm ngược dòng và để lâu ngày gây tắc vòi trứng" - bác sĩ Thành nói và ví von vòi trứng như vòi nước, khi còn mới thì thông thoáng nhưng có nguy cơ bị tắc khi dùng một thời gian.

Trước "chỉ dẫn" biện pháp tăng cơ hội có con như canh trứng, chọn tư thế quan hệ, dùng các loại gel với quảng cáo kích thích hỗ trợ sinh sản, hay dụng cụ bơm để đẩy tinh trùng gặp trứng nhanh hơn..., bác sĩ Thành nhấn mạnh là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

"Tuyệt đối không nghe, không tin những lời quảng cáo đơn thuần trên mạng Internet vì không giúp các cặp vợ chồng tăng cơ hội có thai mà ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hôn nhân. Điều quan trọng nhất với các cặp vợ chồng mong con là cần quay lại cuộc sống quan hệ tình dục vợ chồng 'thuần khiết' với tần suất đều từ 2-4 lần/tuần. Khi vợ chồng hạnh phúc, thăng hoa nhất là thời điểm trứng và tinh trùng tốt nhất, dễ có thai nhất.

Rất nhiều cặp vợ chồng khi gần gũi chỉ tập trung làm sao có con. Sau khi quan hệ thì nằm yên một chỗ để tinh trùng không chảy ra khỏi âm đạo, canh ngày rụng trứng... Chính vì áp lực có con làm cho chất lượng trứng và tinh trùng kém đi rất nhiều", bác sĩ Thành nói.

Mức sinh con thứ 2 tại TP.HCM rất thấp, vì sao?Mức sinh con thứ 2 tại TP.HCM rất thấp, vì sao?

Áp lực bủa vây, phụ nữ không muốn sinh con thứ 2. Theo các chuyên gia y tế, việc hoãn sinh con có thể vô sinh thứ phát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên