11/01/2020 15:09 GMT+7

Canada, Ukraine, Nga nói gì khi Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine?

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Lãnh đạo các nước như Nga, Canada và Ukraine hôm 11-1 đã đồng loạt lên tiếng sau khi Iran thừa nhận nước này vô ý bắn rơi máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng.

Canada, Ukraine, Nga nói gì khi Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine? - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11-1 cho rằng Iran có trách nhiệm đóng cửa không phận và giải trình về việc vô tình bắn hạ máy bay của Ukraine. Ông Trudeau cũng yêu cầu "sự minh bạch và công bằng cho gia đình và người thân của các nạn nhân", trong đó có 63 người mang quốc tịch Canada.

"Đây là một thảm kịch quốc gia và tất cả người dân Canada đang để tang cho các nạn nhân", ông Trudeau tuyên bố. 

Video do báo Telegraph nhận được từ một tài xế ghi lại mà theo báo là thời điểm máy bay Ukraine bị bắn rơi ở Iran - Nguồn: TELEGRAPH

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời ông Konstantin Kosachev, người đứng đầu Uỷ ban Đối ngoại liên bang Nga, cho biết ông "hi vọng đây sẽ là bài học cho tất cả các bên".

"Nếu việc giải mã hộp đen và công tác điều tra không chứng minh được rằng quân đội Iran đã cố ý bắn hạ máy bay và không có lý do cho việc này thì vụ việc nên được đóng lại", ông Kosachev nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì yêu cầu Iran trừng phạt những người chịu trách nhiệm về việc vô ý bắn hạ máy bay Ukraine và Iran phải bồi thường. "Chúng tôi hi vọng Iran sẽ đưa những người chịu trách nhiệm ra tòa", ông Zelensky tuyên bố.

Canada, Ukraine, Nga nói gì khi Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine? - Ảnh 3.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay ở Iran ngày 8-1-2020 - Ảnh: BLOOMBERG

Về phía Iran, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran cho biết những người chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay Ukraine ở Tehran sẽ "ngay lập tức" ra tòa án quân sự.

"Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng bằng cách theo đuổi các cải cách cơ bản trong quy trình hoạt động của lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm như vậy", lực lượng vũ trang Iran nói trong thông cáo báo chí hôm 11-1. 

Trước đó cùng ngày, truyền hình Iran đã thừa nhận thảm kịch xảy ra với chiếc Boeing 737-800 của Hãng hàng không Ukraine International Airlines khiến 176 người chết là do "lỗi con người".

Ngoại trưởng Iran đã gửi lời chia buồn và xin lỗi đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trên Twitter. Trong số 176 nạn nhân thiệt mạng, 82 người là người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và người Anh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng gửi lời xin lỗi đến các gia đình nạn nhân trên Twitter và cho rằng đó là “thảm họa kinh hoàng và là sai lầm không thể tha thứ”.

Hôm 9-1, một ngày sau khi thảm kịch xảy ra, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định có thông tin tình báo chỉ ra máy bay Ukraine đã bị tên lửa đất đối không của Iran bắn rơi. Ông Trudeau cũng nói vụ việc "có thể là do không cố ý".

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố có bằng chứng cho thấy Iran đã bắn rơi máy bay. Ông kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ về tai nạn.

Đáp lại cáo buộc, Iran nói đó là "chiến tranh tâm lý". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi thậm chí đã yêu cầu Canada trưng bằng chứng cho thấy điều đó, theo Đài RT.

Iran thừa nhận vô ý bắn rơi máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng Iran thừa nhận vô ý bắn rơi máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng

TTO - Giới chức quân sự Iran hôm nay (11-1) thừa nhận nước này đã vô ý bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine khiến toàn bộ 176 người trên đó thiệt mạng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên