20/06/2022 10:40 GMT+7

Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép

C. CÔNG
C. CÔNG

TTO - Theo ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, gần đây việc lấn chiếm đất, lấn chiếm và phá rừng trái pháp luật rồi sử dụng đất không đúng mục đích ở TP Phú Quốc đang có nguy cơ trở thành điểm nóng.

Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc - Ảnh: Đ.GIỚI

Do đó, sáng 20-6, UBND tỉnh đã phát động lễ ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc.

Theo đó, các sở ngành, chính quyền địa phương cần phải xây dựng kế hoạch truy quét triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp trái pháp luật.  

Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (áo trắng, thứ 3 từ trái sang) cùng với tổ công tác đi kiểm tra thực tế ở Phú Quốc - Ảnh: Đ.GIỚI

Ngoài ra, tổ công tác phối hợp với UBND thành phố và Vườn quốc gia Phú Quốc xác định trọng điểm (điểm nóng) rà soát và phân loại hiện trạng sử dụng đất, các hành vi vi phạm pháp luật, xem xét xử lý dứt điểm từng trường hợp và bàn giao tổ chức quản lý chặt chẽ không để bị tái chiếm sử dụng đất sai mục đích.

Ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh: “Trường hợp nào có tính chất vụ việc phức tạp và có dấu hiệu tội phạm gây nguy hiểm xã hội, tổ công tác được quyền chỉ đạo áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các vụ án về tội hủy hoại rừng...".

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án về tội hủy hoại rừng theo quy định của pháp luật.

Xử phạt nhiều vụ phá rừng trái phép ở Phú Quốc

Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết hiện diện tích rừng phòng hộ ở Phú Quốc còn 6.666ha, tập trung ở khu vực nam đảo (giảm 5.273ha).

Về công tác tuần tra xử lý vi phạm, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức tuần tra truy quét được 1.449 cuộc (với 3.646 lượt người tham gia), phát hiện ngăn chặn lập biên bản ban đầu và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý 269 vụ việc phá rừng trái phép.

Trong đó, chuyển Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc 194 vụ và xử lý 155 vụ (có 5 vụ khởi tố vụ án hình sự) với tổng số tiền phạt 357 triệu đồng (đã nộp phạt 81 triệu đồng). Hiện còn tồn 39 vụ lực lượng địa phương đang xác minh.

Truy tố người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải Truy tố người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải

TTO - Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Quang Minh về hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, bị can này đã thuê người chặt cây, san gạt gần 18.000m2 đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải.

C. CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên