14/10/2021 10:38 GMT+7

Cần Thơ: Tiểu thương mong sớm mở lại chợ truyền thống sau hơn 3 tháng đóng cửa

LÊ DÂN - CHÍ CÔNG
LÊ DÂN - CHÍ CÔNG

TTO - Lãnh đạo Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết vẫn chưa có kế hoạch mở lại chợ truyền thống, việc mở lại chợ phụ thuộc vào tiểu thương được tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Cần Thơ: Tiểu thương mong sớm mở lại chợ truyền thống sau hơn 3 tháng đóng cửa - Ảnh 1.

Chợ truyền thống đóng cửa, tiểu thương tại TP Cần Thơ phải bán ở lề đường trước nhà- Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 14-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về kế hoạch mở lại chợ truyền thống sau hơn 3 tháng đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết đã giao Sở Công thương tham mưu việc này.

Tuy nhiên, ông Hà Vũ Sơn - giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ - cho biết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chưa cho phép mở cửa chợ truyền thống và kế hoạch mở lệ thuộc vào việc tiêm đủ 2 vắc xin của tiểu thương.

"Chưa được mở bán lại, tôi chỉ bán ở nhà thôi nhưng phải đảm bảo quy tắc 5K. Hiện tôi cũng tiêm được 1 mũi vắc xin COVID-19. Tôi rất mong được mở lại chợ cho bà con buôn bán. Mình bán mà người khác không bán được, người đói người no tội nghiệp người ta", một tiểu thương ở chợ Xuân Khánh (Q.Ninh Kiều) nói.

Tại chợ Xuân Khánh sáng 14-10, dù chính quyền TP nói chưa cho mở chợ trở lại nhưng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một số tiểu thương ngồi tạm nhà dân buôn bán các mặt hàng thiết yếu như: rau, củ, quả và thịt cá phục vụ bữa ăn cho người dân. 

Tuy nhiên, mở ra bán, mọi người đều ý thức giăng dây, áp dụng 5K đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và xịt khử khuẩn, phòng dịch. Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương cũng kiểm soát và nhắc nhở mọi người đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, gìn giữ sức khỏe chung cho cộng đồng.

Cần Thơ: Tiểu thương mong sớm mở lại chợ truyền thống sau hơn 3 tháng đóng cửa - Ảnh 2.

Chợ Xuân Khánh (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đóng cửa hơn 3 tháng qua - Ảnh: LÊ DÂN

"Rút kinh nghiệm trường hợp từ F0 là tiểu thương ở chợ Tân An, thành phố đã có chuỗi lây nhiễm lên đến 6.000 ca. Rất muốn mở chợ nhưng an toàn mới được và khi mở lại chỉ mở 50% bán các mặt hàng thiết yếu"- ông Sơn nói và cho biết do chợ bố trí lô sạp gần nhau nên rất nguy hiểm khi có F0.

Khi chợ truyền thống chưa hoạt động trở lại thì các điểm bán hàng bình ổn trên đường Trần Văn Hoài (Q. Ninh Kiều) và các khu dân cư ở quận Cái Răng lại ngưng hoạt động khiến việc mua hàng hóa của người dân gặp khó khăn.

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, có 18/46 điểm bán hàng bình ổn giá đã ngừng hoạt động với lý do "mua bán ế ẩm" sau khi TP thực hiện chỉ thị 15. Ông Sơn cho biết thực hiện chỉ thị 15, người dân đi lại dễ dàng nên họ chuyển sang mua sắm tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị.

Mặc dù vậy, Sở Công thương và lãnh đạo TP đã khảo sát sức mua tại siêu thị cũng chỉ đạt 30-40% do tâm lý người dân vẫn e dè.

"Ngoài duy trì các điểm bán hàng bình ổn ở sân vận động Cần Thơ, đường Tầm Vu... Sở Công thương đang vận động doanh nghiệp mở thêm 6 điểm bán hàng bình ổn giá để phục vụ nhân dân từ nay đến tết Nguyên đán 2022", ông Sơn nói. 

Cần Thơ: Người dân tập trung đông tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 Cần Thơ: Người dân tập trung đông tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19

TTO - Sáng ngày 14-10, tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 đặt tại trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), người dân tập trung rất đông bên ngoài điểm tiêm, tràn cả qua hai bên đường.

LÊ DÂN - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên