07/02/2021 11:37 GMT+7

Cần Thơ quyết định không bắn pháo hoa mừng năm mới

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 7-2, ông Trần Việt Trường, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết TP vừa quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Do tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, đặc biệt xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương gần đây nên thường trực Thành ủy HĐND, UBND TP Cần Thơ đã quyết định dừng bắn pháo hoa. 

Theo kế hoạch, TP Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại 6 điểm, trong đó có một điểm bắn tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Trước đó, TP Cần Thơ cũng đã quyết định tạm dừng tổ chức giải đua môtô toàn quốc Cúp Liên đoàn năm 2021 vào ngày 15-2 (mùng 4 Tết) tại sân vận động Cần Thơ

Ngoài TP Cần Thơ, các địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long như: Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp… cũng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

TP.HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu TP.HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu

TTO - Chiều 6-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên