29/03/2020 10:05 GMT+7

Cần Thơ giảm xe buýt, dừng nhiều tuyến xe khách liên tỉnh phòng COVID-19

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 29-3, ông Lê Tiến Dũng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết bắt đầu hôm nay 4 tuyến xe buýt liên tỉnh đi Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng sẽ ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch COVID-19.

Cần Thơ giảm xe buýt, dừng nhiều tuyến xe khách liên tỉnh phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Xe khách tuyến Cần Thơ-TP.HCM sẽ giảm 60% chuyến bắt đầu từ hôm nay (29-3)- Ảnh: LÊ DÂN

 TP Cần Thơ giảm 4 tuyến xe buýt trong nội ô, đồng thời các chuyến xe buýt không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến. Hành khách đi xe buýt phải đeo khẩu trang và khai báo y tế theo quy định.

Các tuyến xe khách cố định giảm 50% kế hoạch trên tất cả các tuyến từ Cần Thơ đi các tỉnh, riêng tuyến Cần Thơ - TP.HCM giảm 60% số chuyến. Trong khi đó, các tuyến cố định đi Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ninh tạm dừng hoạt động.

Các bến tàu chở khách du lịch tại bến Ninh Kiều, An Bình, Mỹ Khánh và các du thuyền cũng ngừng hoạt động đến hết ngày 15-4. 

Ông Dũng cho biết ngày mai (30-3) Sở Giao thông vận tải sẽ kiểm tra và xử lý các trường hợp không chấp hành theo chỉ đạo của thành phố.

Từ 28-3, 60 tuyến xe buýt nào ở TP.HCM ngưng hoạt động? Từ 28-3, 60 tuyến xe buýt nào ở TP.HCM ngưng hoạt động?

TTO - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phúc tạp, TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động 60/132 tuyến xe buýt để hạn chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, sáng 28-3, nhiều người dân vẫn lúng túng vì chưa nắm được cụ thể những tuyến xe nào ngưng chạy?

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên