05/11/2017 16:31 GMT+7

Can thiệp kịp thời cứu bệnh nhân ngưng thở

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 5-11, bác sĩ CK II Trần Chí Dũng, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết êkíp các bác sĩ vừa cấp cứu thành công bệnh nhân ngưng thở, hôn mê trước khi vào bệnh viện.

Can thiệp kịp thời cứu bệnh nhân ngưng thở - Ảnh 1.

Một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

Bệnh nhân là ông N.V.N. (50 tuổi, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được gia đình đưa đến cấp cứu do bị nặng ngực, khó thở và tình trạng tiến triển rất nhanh. Khi đến bệnh viện gần nhà, ông đã ngưng tim ngưng thở. 

Tại đây bác sĩ đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và chuyển tuyến trên, lúc này bệnh nhân đã hôn mê mức độ nặng nhất. Bác sĩ bóp bóng giúp thở và tiếp tục cấp cứu, cho thở máy chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Lúc này bệnh nhân được dùng thuốc vận mạch, êkíp hội chẩn quyết định can thiệp động mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. 

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp rất nặng (từ 95-99%) ở cả ba nhánh động mạch vành.

Sau khi can thiệp động mạch vành thứ nhất, huyết động bệnh nhân chưa ổn định, phải đến khi can thiệp nhánh động mạch vành thứ ba thì huyết động bệnh nhân mới ổn định trở lại. 

Bác sĩ Trần Chí Dũng nói đây là một ca can thiệp khó, bởi can thiệp trong lúc bệnh nhân vừa thở máy, phải hạn chế lượng thuốc cản quang ở mức tối thiểu nhất, cân bằng lượng dịch xuất nhập của bệnh nhân mới có hi vọng cứu sống…

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, rút ống nội khí quản, sau 24 giờ bệnh nhân đã ngồi ăn uống được bình thường.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên