22/02/2019 19:20 GMT+7

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chiều 22-2, mọi công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí quốc tế được đặt tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đang được gấp rút hoàn tất.

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Khuôn viên tại IMC hơn 4.000m2, được chia làm 3 khu vực cho các phóng viên tham dự đưa tin tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đã có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp, đưa tin về sự kiện hội đàm thượng đỉnh Trump - Kim, dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội. Bên cạnh đó là hàng trăm phóng viên của Việt Nam cũng tham gia đưa tin về sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Theo ông Lê Hoài Trung - thứ trưởng Bộ ngoại giao, Việt Nam chỉ có 20 ngày lo công tác chuẩn bị cho cuộc hội đàm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa điểm diễn ra sự kiện, trong khi lần hội đàm trước tại Singapore có tới gần 2 tháng để chuẩn bị. 

Một trong những khâu quan trọng cần chuẩn bị là Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) dành cho phóng viên tác nghiệp, đưa tin về sự kiện.

Trung tâm này đặt tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), rộng hơn 4.000m2, được chia làm 3 khu riêng biệt bao gồm: nơi làm việc chung của các phóng viên, nhà ăn và khu vực được các hãng thông tấn nước ngoài và trong nước thuê riêng để tác nghiệp riêng.

Trung tâm báo chí quốc tế sẽ được mở cửa vào ngày 25-2 và hoạt động 24/24 giờ.

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Khu vực nhà ăn phục vụ cho Trung tâm báo chí quốc tế đã được hoàn thiện những khâu cuối cùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Ngoài ba bữa chính, nhà ăn của Trung tâm báo chí sẽ phục vụ các bữa phụ nhằm đảm bảo sức khỏe cho các phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Một góc nơi làm việc của các phóng viên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Cấc tấm panô thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được trang trí tại Trung tâm báo chí quốc tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Đội ngũ kỹ thuật viên đang chạy đường dây điện bên trong Trung tâm báo chí quốc tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 7.

Đường dây mạng Internet tốc độ cao đang được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo nhu cầu truyền tải dữ liệu cho các phóng viên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 8.

Công nhân đang hoàn thiện việc dựng các khung sắt để treo các tấm panô cỡ lớn về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 9.

Phòng làm việc lớn tại Trung tâm báo chí đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, bên phải là các khu vực được các hãng thông tấn nước ngoài và nước chủ nhà Việt Nam thuê - Ảnh: HẢI BÌNH

Cận cảnh nơi làm việc của 3.000 nhà báo đưa tin sự kiện Mỹ - Triều - Ảnh 10.

Dự kiến IMC sẽ mở cửa hoạt động trong 5 ngày, từ 25-2 đến 1-3 và hoạt động 24/24 giờ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin sự kiện Mỹ-Triều 2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin sự kiện Mỹ-Triều

TTO - Khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài đã đăng ký tác nghiệp, đưa tin về sự kiện hội đàm thượng đỉnh Trump - Kim, dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên