31/03/2024 19:58 GMT+7

Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa

Hàng loạt tượng đài có tuổi đời hơn nửa thế kỷ như tượng đài An Dương Vương, Phan Đình Phùng (quận 5)... được TP.HCM tân trang, tu sửa, khoác lên diện mạo mới.

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác vào thời điểm năm 1967, được đặt tại Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác vào thời điểm năm 1967, được đặt tại Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phục dựng tượng vua Lê Lợi về nguyên hiện trạng và bàn giao cho quận 6 trưng bày theo vị trí đề xuất của quận; phục dựng tượng cụ Trần Nguyên Hãn về nguyên hiện trạng và chuyển giao cho ban quản lý công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc bảo quản, lưu trữ.

Đồng thời, đúc khuôn tạo bản sao âm bản tượng cụ Trần Nguyên Hãn phục vụ việc đúc tượng mới khi có chỉ đạo của UBND TP.

Trước đó, trong năm 2022 và năm 2023, TP.HCM cũng đã tu sửa, tân trang hàng loạt tượng đài được xây dựng trước năm 1975 như tượng đài Phù Đổng Thiên Vương (ngã 6 Phù Đổng, quận 1), Trần Hưng Đạo (công trường Mê Linh, quận 1), An Dương Vương (quận 5), Phan Đình Phùng (giao lộ Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5)...

Những tượng đài hơn nửa thế kỷ, mang tính biểu tượng ở TP.HCM sau thời gian tu sửa:

Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10m

Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10m

Năm 2022, khu vực công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đã được chỉnh trang, cải tạo

Năm 2022, khu vực công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đã được chỉnh trang, cải tạo

Tượng đài An Dương Vương xây dựng năm 1966 ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương - vòng xoay lớn tiếp giáp quận 5 và quận 10

Tượng đài An Dương Vương xây dựng năm 1966 ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương - vòng xoay lớn tiếp giáp quận 5 và quận 10

Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 5.
Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 6.

Tháng 3-2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 bắt đầu tu sửa, phục dựng từ tượng đài đến các tượng nhỏ vòng quanh phía dưới. Hiện nay, tượng An Dương Vương tươi sáng, được phủ sơn trắng với thiết kế gồm trụ cột cao, có tượng An Dương Vương tay cầm nỏ trên đỉnh cột.

Tượng đài Phan Đình Phùng nằm trên vòng xoay Bưu điện Chợ Lớn, quận 5. Phan Đình Phùng (1847-1896) là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở cuối thế kỷ 19. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng mà còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm thấm đẫm lòng yêu nước để lại cho đời

Tượng đài Phan Đình Phùng nằm trên vòng xoay Bưu điện Chợ Lớn, quận 5. Phan Đình Phùng (1847-1896) là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở cuối thế kỷ 19. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng mà còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm thấm đẫm lòng yêu nước để lại cho đời

Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 8.
Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 9.

Trong năm 2023, UBND quận 5 cũng đã tổ chức tân trang lại tượng đài Phan Đình Phùng, tu sửa hệ thống chiếu sáng và bùng binh xung quanh

Ngã sáu Phù Đổng (còn gọi là ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương hoặc ngã sáu Sài Gòn) là một vòng xoay giao thông ở quận 1, TP.HCM. Đây là giao điểm của sáu con đường, có lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc. Ở giữa có một bức tượng Thánh Gióng được dựng vào năm 1966

Ngã sáu Phù Đổng (còn gọi là ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương hoặc ngã sáu Sài Gòn) là một vòng xoay giao thông ở quận 1, TP.HCM. Đây là giao điểm của sáu con đường, có lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc. Ở giữa có một bức tượng Thánh Gióng được dựng vào năm 1966

Nhân vật huyền thoại Thánh Gióng (tức Phù Đổng Thiên Vương) cưỡi ngựa, tay nắm gậy tre

Nhân vật huyền thoại Thánh Gióng (tức Phù Đổng Thiên Vương) cưỡi ngựa, tay nắm gậy tre

Ngày 29-3, UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phục dựng tượng vua Lê Lợi, đúc mới tượng cụ Trần Nguyên Hãn. Trong ảnh: Vị trí đặt tượng Trần Nguyên Hãn và vua Lê Lợi ở công viên Phú Lâm, quận 6. Ảnh chụp sáng 31-3

Ngày 29-3, UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phục dựng tượng vua Lê Lợi, đúc mới tượng cụ Trần Nguyên Hãn. Trong ảnh: Vị trí đặt tượng Trần Nguyên Hãn và vua Lê Lợi ở công viên Phú Lâm, quận 6. Ảnh chụp sáng 31-3

Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 13.
Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa- Ảnh 14.

Toàn cảnh bùng binh Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM (ảnh chụp ngày 12-7-2004 và sáng 31-3-2024). TP đang lên kế hoạch đặt tượng cụ Trần Nguyên Hãn về lại chỗ cũ - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH - PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM phục dựng tượng vua Lê Lợi, đúc mới tượng cụ Trần Nguyên HãnTP.HCM phục dựng tượng vua Lê Lợi, đúc mới tượng cụ Trần Nguyên Hãn

TP.HCM sẽ tiến hành đúc mới tượng cụ Trần Nguyên Hãn, còn tượng cũ sẽ được phục dựng để bảo quản, trưng bày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên