23/05/2018 19:58 GMT+7

Cán bộ Phú Quốc dừng xuất ngoại để giải quyết công việc đất đai

H.T.DŨNG - K.NAM
H.T.DŨNG - K.NAM

TTO - Lần đầu tiên Ban thường vụ Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) ban hành công văn riêng gửi các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện về việc tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai trên địa bàn.

Cán bộ Phú Quốc dừng xuất ngoại để giải quyết công việc đất đai - Ảnh 1.

UBND huyện Phú Quốc thường xuyên bị quá tải công việc - Ảnh: TTO

Ngày 23-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về chấn chỉnh tình trạng buông lỏng về quản lý đất đai trên đảo Phú Quốc, mới đây, ông Nguyễn Đức Kỉnh - phó bí thư thường trực Huyện ủy Phú Quốc - đã thay mặt Ban thường vụ Huyện ủy ký công văn chỉ đạo vấn đề này.

Theo đó, ngoài việc yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban ngành, mặt trận và các xã, thị trấn phải tập trung chỉ đạo quán triệt tốt chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn.

Đáng chú ý, công văn nêu rõ "nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tham gia làm môi giới mua bán trái phép đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện".

"Tạm dừng việc giải quyết cho đi nước ngoài đến hết tháng 9-2018 đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý; các cán bộ đảng viên chủ chốt các xã, thị trấn, cán bộ công chức cơ quan có liên quan đến công việc quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý rừng, thanh tra… kể cả cán bộ ở các bộ phận dịch vụ công của huyện và các xã, thị trấn để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương và của tỉnh Kiên Giang".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh lý do ban hành công văn trên, ông Đinh Khoa Toàn - chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết huyện phải ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh việc một số cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban ở đảo bỏ việc đi làm "cò" đất là do vừa qua Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc có nghe dư luận, nên chỉ đạo sớm để tránh xáo trộn nhân sự.

Còn việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ xuất cảnh đi nước ngoài là để tập trung cao cho công việc.

H.T.DŨNG - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên