08/06/2016 20:34 GMT+7

​Cán bộ ngoại giao các nước cưỡi voi tại Buôn Đôn

KIM BẢO
KIM BẢO

TTO -  Hơn 20 đoàn cán bộ gồm đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng đại diện tổ chức quốc tế, cán bộ phụ trách ngoại giao, hiệp hội doanh nhân từ các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đã đi tham quan khu du lịch Buôn Đôn (Đắk Lắk) chiều 8-6.

Các đại biểu hào hứng cưỡi voi Buôn Đôn - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu hào hứng cưỡi voi Buôn Đôn - Ảnh: Kim Bảo

Chuyến tham quan nằm trong chương trình “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” năm 2016 do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Đắk Lắk.

Tại khu du lịch Buôn Đôn, các đại biểu đã cưỡi voi, tham quan nhà sàn, đi cầu treo Buôn Đôn và xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc Ê Đê.

Bà H'Yim Kđoh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết tỉnh rất vinh dự khi được Bộ Ngoại giao chọn làm nơi tổ chức sự kiện “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” năm 2016. “Đây là cơ hội vàng để Đắk Lắk quảng bá về văn hóa, du lịch cũng như xúc tiến đầu tư về kinh tế, thương mại với bạn bè trong nước và quốc tế” - bà H'Yim Kđoh nói.

Theo ban tổ chức, chương trình “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” năm 2016 sẽ khai mạc vào sáng 9-6 với ba phiên thảo luận:

- Phiên 1 có chủ đề “Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Tây nguyên và nâng cao sức cạnh tranh của vùng”.

- Phiên 2 với nội dung “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây nguyên và nâng cao chuỗi giá trị nông sản”.

- Phiên thảo luận thứ 3 diễn ra vào chiều 9-6 với nội dung “Phát triển du lịch bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa vùng Tây nguyên”.

Cũng trong chiều 9-6, dự kiến Ngoại giao đoàn sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về cơ hội, tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày 10-6, dự kiến đoàn sẽ đi Đắk Nông tham quan Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ và Nhà máy điện phân nhôm; làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông; tham quan mô hình kinh tế theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh chương trình chính, Ngoại giao đoàn còn có một số hoạt động phụ trợ như thăm và tặng quà từ thiện tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Đắk Lắk; tham quan làng cà phê Trung Nguyên; tham quan mô hình nông nghiệp hộ gia đình; tham quan Bảo tàng Đắk Lắk và khu biệt thự của vua Bảo Đại…

Các đại biểu ngoại giao đoàn nghe hướng dẫn viên khu du lịch Buôn Đôn thuyết trình - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu Ngoại giao đoàn nghe hướng dẫn viên khu du lịch Buôn Đôn thuyết trình - Ảnh: Kim Bảo
Đại biểu chụp hình lưu niệm với tiêu bản chú voi con ở Bản Đôn - Ảnh: Kim Bảo
Đại biểu chụp hình lưu niệm với tiêu bản chú voi con ở Bản Đôn - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu chăm chú lắng nghe thuyết trình về nhà dài Êđê - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu chăm chú lắng nghe thuyết trình về nhà dài Ê Đê - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu thích thú khi đi trên cầu treo - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu thích thú khi đi trên cầu treo - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu tham quan sản phẩm du lịch huyện Buôn Đôn - Ảnh: Kim Bảo
Các đại biểu tham quan sản phẩm du lịch huyện Buôn Đôn - Ảnh: Kim Bảo
Đoàn đại biểu ngoại giao đoàn cùng chụp hình lưu niệm tại khu du lịch Buôn Đôn - - Ảnh: Kim Bảo
Đoàn đại biểu Ngoại giao đoàn cùng chụp hình lưu niệm tại khu du lịch Buôn Đôn - Ảnh: Kim Bảo
KIM BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên