07/08/2021 12:34 GMT+7

Campuchia tiêm ngừa COVID-19 gần 80% dân số trưởng thành

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Campuchia đã tiêm chủng cho gần 8 triệu người trưởng thành, đạt gần 80% kế hoạch ban đầu là tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành ở nước này kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc vào ngày 10-2.

Campuchia tiêm ngừa COVID-19 gần 80% dân số trưởng thành - Ảnh 1.

Một thiếu niên được tiêm vắc xin COVID-19 tại một phòng khám ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 1-8 - Ảnh: AFP

Theo báo Khmer Times, hơn 7,8 triệu người đã được tiêm vắc xin Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca và 85.000 người đã tiêm vắc xin một liều Johnson & Johnson. Trong số này có hơn 5,3 triệu người, hơn 50% mục tiêu ban đầu, đã được tiêm đủ liều.

Ngoài ra, Campuchia đã mở thêm chiến dịch tiêm chủng cho 2 triệu người từ 12 đến dưới 18 tuổi từ ngày 1-8 với mục tiêu tiêm chủng cho 12 triệu người, tương đương 75% dân số cả nước. Tính đến 5-8, Campuchia đã tiêm cho 163.113 thanh thiếu niên, chiếm 8,29% trong mục tiêu 2 triệu thanh thiếu niên.

Campuchia ngày 6-8 đã ghi nhận thêm 588 ca bệnh và 19 ca tử vong trong 24 giờ. Số ca nhiễm mới tại Campuchia đang ở mức thấp dưới 600 ca/ngày trong nhiều ngày qua, nhưng giới chức y tế nước này lo ngại biến thể Delta có thể gây khó khăn cho công tác chống dịch.

Campuchia tiêm chủng bắt buộc đối với toàn bộ công chức, lực lượng vũ trang Campuchia tiêm chủng bắt buộc đối với toàn bộ công chức, lực lượng vũ trang

TTO - Sắc lệnh mới công bố ngày 11-4 của Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu tất cả quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang tiêm ngừa COVID-19, trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp tại quốc gia này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên