08/09/2017 15:29 GMT+7

Campuchia, Thái Lan đặt mục tiêu 20 tỉ USD

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hai nước láng giềng Đông Nam Á đã thống nhất mở thêm bốn chốt kiểm soát biên giới và thúc đẩy thương mại song phương.

Campuchia, Thái Lan đặt mục tiêu 20 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha gặp người đồng cấp Campuchia Hun Sen tại Phnom Penh ngày 7-9 - Ảnh: chính phủ Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đang thăm Phnom Penh dự kiến sẽ cùng người đồng cấp Campuchia Hun Sen tham gia lễ khánh thành chốt kiểm soát giữa tỉnh Sa Keo (Thái Lan) và tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia). 

Đây được đánh giá là cửa ngõ thương mại giữa hai nước. Ba chốt còn lại cũng được công bố.

Việc mở thêm các tuyến kết nối xuyên biên giới là chiến lược nhằm tăng cường thương mại và liên lạc giữa hai nước, theo báo Bangkok Post. 

Ngoài việc mở thêm bốn chốt kiểm soát biên giới, hai nước cũng dự kiến khôi phục tuyến tàu giữa Aranyaprathet (Sa Keo) và Phnom Penh. 

"Các tuyến kết nối là chìa khóa của sự phát triển và thịnh vượng của hai quốc gia" - chính quyền Thái Lan tuyên bố.

Hai quốc gia từng xung đột kịch liệt tại biên giới năm 2008 quanh ngôi đền Preah Vihear, hy vọng sẽ tăng thương mại song phương lên 20 tỉ USD vào năm 2020.

Thủ tướng Hun Sen cho biết hai bên còn trao đổi về đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và buôn bán người, trong đó phía Thái Lan đồng ý hỗ trợ Campuchia xây dựng một trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Preah Sihanouk.

Liên quan đến vấn đề người lao động Campuchia tại Thái Lan, hai bên đều bày tỏ bức xúc về vấn đề người Campuchia lao động bất hợp pháp tại Thái Lan và thảo luận phương hướng giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên