24/10/2021 07:20 GMT+7

Campuchia sắp đạt mục tiêu 100% người trưởng thành được tiêm vắc xin

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ tiêm vét vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 cho 100% công dân từ 18 tuổi trở lên trong vòng 2 tuần tới. Nếu theo kế hoạch này, Campuchia mỗi ngày phải tiêm khoảng 3.000-4.000 người.

Campuchia sắp đạt mục tiêu 100% người trưởng thành được tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Bà Or Vandine, chủ tịch Ủy ban đặc biệt quốc gia về tiêm chủng COVID-19 của Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES

Theo báo Khmer Times ngày 24-10, bà Or Vandine - chủ tịch Ủy ban đặc biệt quốc gia về tiêm chủng COVID-19 của Campuchia - cho biết Chính phủ Campuchia đang đặt mục tiêu hoàn thành tiêm ngừa cho khoảng 10 triệu người Campuchia từ 18 tuổi trở lên.

Bà Vandine giải thích chính phủ đưa ra con số ước tính dựa vào thống kê từ năm 2019.

Tính tới ngày 23-10, khoảng 9,97 triệu người từ 18 tuổi trở lên của Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19 và khoảng 9,62 triệu người thuộc nhóm tuổi này đã tiêm đủ 2 mũi.

Trong khi đó, khoảng 1,78 triệu trong số gần 2 triệu trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi của Campuchia đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1. Đáng kể là khoảng 1,7 triệu trẻ em nhóm này đã được tiêm mũi thứ 2.

Campuchia đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 cho khoảng 85,36% trong tổng số 16 triệu dân của mình.

Theo Khmer Times, Campuchia đang lên kế hoạch để sớm mở cửa nền kinh tế trở lại.

Hôm 22-10, ông Sok Chenda Sophea - tổng thư ký Hội đồng phát triển Campuchia (CDC) - thông báo quốc gia của ông sẽ mở cửa hoàn toàn nền kinh tế nhờ tỉ lệ tiêm chủng cao.

Để thực hiện kế hoạch này, ông Sophea cho biết Campuchia sẽ “đảm bảo nguồn đầu tư vào các mảng thiết yếu, đảm bảo khôi phục kinh tế bao trùm hậu đại dịch COVID-19”.

Campuchia mở cửa trường học trở lại từ ngày 1-11 Campuchia mở cửa trường học trở lại từ ngày 1-11

TTO - Bộ Giáo dục Campuchia tuyên bố sẽ mở cửa lại tất cả các trường học công và tư trên toàn quốc từ ngày 1-11. Tất cả các trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch do Bộ Y tế Campuchia đưa ra.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên