02/07/2020 22:07 GMT+7

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác

MI LY
MI LY

TTO - Tối 2-7, chương trình 'Tự hào thành phố mang tên Bác' khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Ca sĩ Cẩm Vân hát ca khúc "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác" đặc biệt do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức và Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. 

Đây là hoạt động khép lại Lễ hội TP.HCM diễn ra suốt 6 ngày qua, từ 27-6 đến 2-7 tại phố đi bộ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Đến dự chương trình "Tự hào thành phố mang tên Bác" có ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo các ban Thành ủy, các ban HĐND TP.HCM; Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, phát biểu trong chương trình "Tự hào thành phố mang tên Bác" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đêm nhạc mở đầu với ca khúc Rực rỡ tên vàng thành phố Hồ Chí Minh do NSND Tạ Minh Tâm cùng nhóm ca Thế Hệ Trẻ biểu diễn. 

Tiếp đó, là phóng sự về sự kiện ngày 2-7-1976, khi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên nước thành CHXHCN Việt Nam, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương trình, các bài hát hay về TP.HCM và đất nước được cất lên qua giọng hát của nhiều nghệ sĩ. Đó là: Dòng sông hát, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Phạm Trang, Duyên Huyền), Tình ca tuổi trẻ (Thanh Sử, Dương Quốc Hưng), Bài ca tạm biệt (Lưu Hiền Trinh, Thùy Trinh), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Cẩm Vân), kịch Hoa mướp vàng của nhóm nghệ sĩ, Tân cổ giao duyên: Sức sống những dòng sông (NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi).

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 3.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm gây ấn tượng bởi chất giọng đầy nội lực khi hát ca khúc "Một đời người một rừng cây".

Các giọng ca trẻ cũng say sưa hát về thành phố, đất nước: Võ Hạ Trâm với Một đời người một rừng cây, nhóm MTV với Thành phố trẻ, Ái Phương với Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu, Trọng Hiếu với Hãy vươn cao hơn. Khép lại là Thế Vỹ, Võ Hạ Trâm và nhóm ca Thế Hệ Trẻ với Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng.

Ban tổ chức chương trình nhắn nhủ: "Trong 44 năm mang tên Bác, TP.HCM luôn xứng danh thành phố anh hùng, trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước".

Hình ảnh trong chương trình "Tự hào thành phố mang tên Bác" 

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 4.

Hiền Thục đầy trẻ trung với ca khúc "Ơi cuộc sống mến thương" của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.

Nhóm MTV đầy sôi động và phá cách với bản phối mới lạ của ca khúc "Thành phố trẻ" (Trần Tiến). Giọng hát của các thành viên Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Minh vẫn đầy năng lượng như ngày nào - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 6.

Ái Phương diện váy trẻ trung khi hát ca khúc "Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu". Cô biểu diễn cùng nhóm múa Mặt Trời và Ánh Sáng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 7.

Trọng Hiếu hát "Hãy vươn cao hơn", ca khúc mang tinh thần vươn đến những chân trời xa: "Ta đón những ngày mới hiên ngang. Vươn đôi vai đứng dậy ta bước đi. Đi tới chân trời mới. Con đường chấp cánh bao ước mơ" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 8.

Màn thể dục đồng diễn, võ thuật Vovinam và màn trình diễn của nhóm xiếc Phương Nam rất mãn nhãn, khiến khán giả hò reo sôi động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 9.

NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Ngọc Đợi trình bày tân cổ giao duyên "Sức sống những dòng sông". Tiết mục thể hiện thông điệp "Phù sa đắp nên bãi bồi, văn hóa làm nên nếp sống và con người dựng xây nên thành phố" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 10.

Phần đầu chương trình mang tên "Có một thời như thế", kể về Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường ra mặt trận vừa làm nhiệm vụ hậu cần, công binh, chuyển đạn, tải thương, cùng bộ đội chủ lực chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát vì niềm tự hào thành phố mang tên Bác - Ảnh 11.

Những bản song ca "Tình ca tuổi trẻ" và "Bài ca tạm biệt" được các nghệ sĩ thể hiện xúc động. Những giai đoạn đầy khó khăn của TP.HCM, của đất nước trong những năm tái thiết, xây dựng lại quê hương sẽ là những dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí người dân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Lễ hội TP.HCM diễn ra 6 ngày từ 10h đến 22h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

TTO - Tối 27-6, dù vướng cơn mưa bất chợt nhưng khá đông người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem lễ khai mạc lễ hội TP.HCM, kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020).


MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên