24/07/2015 07:08 GMT+7

Cấm vận 
làm 
người Nga nghèo đi

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Sau nhiều năm phất lên, hàng triệu người Nga giờ đây quay ngược lại cảnh nghèo khó.


Người dân Nga đi mua hàng hóa khi lo sợ đồng ruble giảm giá khiến giá hàng hóa tiếp tục gia tăng - Ảnh: NYT

CNN dẫn số liệu được công bố chính thức cho thấy số người Nga có mức sống dưới 9.662 rúp/tháng (khoảng 169 USD), mức chuẩn để đánh giá nghèo khó, đã tăng lên gần 23 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.

So với năm ngoái, thời điểm mà Nga hứng chịu các đợt cấm vận của phương Tây và giá dầu hỗn loạn, con số này tăng khoảng 3 triệu người.

Tuần trước, Phó thủ tướng Nga Olga Golodets nói trên truyền hình rằng tình hình đang trở nên “nguy cấp”. CNN cho hay đồng rúp mất giá đã đẩy lạm phát tăng cao, làm giá cả tăng 16% trong quý 1 - 2015. Tiền lương thực tế giảm lần lượt 14% hồi tháng 5 và 7% hồi tháng 6 so với năm trước đó.

Trong suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của ông Vladimir Putin, tỉ lệ nghèo đói ở Nga giảm đều đặn. Hồi năm 2014, tỉ lệ nghèo đói ở mức 11%. Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo ngược với 16% người Nga chính thức bị coi là nghèo hiện nay.

Theo CNN, mức sống bị giảm sút khiến nhiều người Nga cắt giảm chi tiêu. Doanh số bán hàng ở Nga đã giảm 9,4% hồi tháng 6. Nhìn chung, nền kinh tế Nga sụt giảm 2,2% trong quý đầu năm. Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Nga sẽ sụt giảm 3,8% trong năm nay và hơn 1% trong năm 2016.

Thương mại giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU), đối tác lớn nhất của nước này, cũng giảm hơn 1/3 trong hai tháng đầu năm 2015. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ước tính cấm vận sẽ khiến nước này thiệt hại 106 tỉ USD trong năm 2015. Nga cũng đã đáp trả bằng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của phương Tây.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên