15/02/2011 04:01 GMT+7

Cấm học sinh dùng điện thoại di động trong phòng thay đồ

DUY PHÚC (Theo New Zealand Herald)
DUY PHÚC (Theo New Zealand Herald)

TT - Một số trường trung học ở New Zealand cấm học sinh sử dụng điện thoại trong phòng thay đồ nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh phát tán qua tin nhắn điện thoại những ảnh khỏa thân tự chụp hay chụp học sinh khác. Nhiều phòng thay đồ công cộng ở các phòng tập thể dục và hồ bơi cũng cấm sử dụng điện thoại di động.

Fe3pvTOn.jpgPhóng to

Giáo dục học sinh sử dụng điện thoại di động đúng mục đích - Ảnh: New Zealand Herald

Những hình ảnh khỏa thân của học sinh tự chụp hay những học sinh bị chụp lén được lan truyền khắp trường, khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng, theo lời ông Patrick Walsh - chủ tịch Hiệp hội các trường trung học New Zealand. Ông Walsh cảnh báo phụ huynh thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của con em mình.

Một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho biết khoảng 38% học sinh từ 11-17 tuổi nhận được những tin nhắn mang tính đồi trụy qua điện thoại di động hoặc e-mail. Tuy nhiên, ông John Fenaughty, giám đốc Tổ chức An toàn mạng NetSafe New Zealand, cho rằng tốt nhất là giáo dục học sinh sử dụng điện thoại di động đúng mục đích thiết thực hơn là ngăn cấm.

DUY PHÚC (Theo New Zealand Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên