29/07/2021 14:22 GMT+7

Cách nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa có thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh sẽ gửi các minh chứng qua Google form.

Cách nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành - Ảnh 1.

Một tiết học ở Trường trung học Thực hành - ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo thông báo trên, đối tượng được tham gia xét tuyển lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành là những học sinh đã nộp hồ sơ dự thi kỳ thi vào lớp 10 chuyên của trường năm học 2021-2022.

Từ ngày 30-7 đến 4-8: học sinh dự tuyển sẽ gửi các minh chứng qua Google form, gồm:

Hình chụp (hoặc scan) học bạ lớp 9 - có thể thay thế bằng bảng điểm tổng kết lớp 9 năm học 2020-2021 bản giấy hoặc phiếu liên lạc điện tử.

Hình chụp (hoặc scan) giấy chứng nhận thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố năm học 2020-2021 (nếu có). Minh chứng này có thể thay thế bằng danh sách học sinh đoạt giải đăng trên website của trường THCS hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Học sinh sẽ gửi các minh chứng theo một trong hai cách sau: nhấp vào LINK.

Hoặc dùng điện thoại để quét mã vạch:

Cách nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành - Ảnh 2.

Mã vạch để học sinh gửi các minh chứng xét tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành

Cũng theo văn bản trên, sau khi có kết quả trúng tuyển, học sinh phải nộp hồ sơ gốc để hội đồng tuyển sinh đối chiếu và công nhận chính thức.

Được biết, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của ba môn: văn, toán, tiếng Anh cộng với điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên (môn này nhân hệ số 2), cộng thêm điểm khuyến khích (nếu có). Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm khuyến khích dành cho những học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa (toán, lý, hóa, sinh, tin học, ngữ văn, sử, địa, tiếng Anh) của năm lớp 9, được tính như sau:

Môn đoạt giải trùng với môn đăng ký thi chuyên: giải nhất cộng thêm 4 điểm, giải nhì cộng 3 điểm, giải ba cộng 2 điểm.

Môn đoạt giải không trùng với môn đăng ký thi chuyên: giải nhất cộng thêm 2 điểm, giải nhì cộng 1,5 điểm, giải ba cộng 1 điểm.

Dự kiến ngày 13-8 trường sẽ công bố kết quả xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh Trường trung học Thực hành cho biết: tùy vào diễn biến của dịch COVID-19, mốc thời gian có thể thay đổi.

Được biết năm học 2021-2022, Trường trung học Thực hành tuyển 105 học sinh vào lớp 10 chuyên. Khóa thi vào lớp 10 chuyên trường này đáng lẽ diễn ra ngày 5 và 6-6, nhưng vì dịch bệnh nên dừng lại.

Với hệ lớp 10 thường, Trường trung học Thực hành tuyển 195 học sinh. Việc tuyển sinh này sẽ do Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện (dự kiến học sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức trong hai ngày 2 và 3-6, nhưng cũng bị dừng vì dịch bệnh).

Hiện Sở GD-ĐT TP đang đề xuất phương án xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển.

Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM xét tuyển lớp 10 chuyên thay vì thi Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM xét tuyển lớp 10 chuyên thay vì thi

TTO - Ngày 28-7, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã có kế hoạch điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành năm học 2021-2022 từ thi sang xét tuyển.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên