19/01/2022 10:14 GMT+7

Cách ly người về quê ăn Tết mỗi nơi một phách: cần thống nhất quy định

N.AN - PHẠM TUẤN
N.AN - PHẠM TUẤN

TTO - Trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết, nhiều ý kiến tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ cần có chỉ đạo để thực hiện thống nhất.

Cách ly người về quê ăn Tết mỗi nơi một phách: cần thống nhất quy định - Ảnh 1.

Nhiều gia đình đi máy bay về quê đón tết - Ảnh: CÔNG TRUNG

Thực tế thực hiện ở các địa phương mỗi nơi một kiểu, không nơi nào giống nơi nào.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Chiều 18-1, báo cáo về công tác dân nguyện tháng 12 của Quốc hội tại phiên họp, trưởng Ban Dân nguyện Dương Thành Bình cho rằng Tết Nguyên đán cận kề, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và UBND các tỉnh, TP có giải pháp để hỗ trợ công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp về quê đón Tết an toàn.

Vấn đề cấp bách

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu vấn đề mà cử tri hết sức quan tâm tại thời điểm này là việc các địa phương áp dụng biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch, khác nghị quyết 128 của Chính phủ. 

Theo ông, quy định của Chính phủ nêu rất rõ và yêu cầu thực hiện thống nhất là người tiêm đủ các mũi vắc xin ngừa COVID-19 về tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chỉ xét nghiệm 1 lần vào ngày đầu tiên; chưa tiêm đủ 2 mũi tự cách ly 7 ngày, sau đó tự theo dõi 7 ngày; chưa tiêm mũi nào thì cách ly ở nhà 14 ngày và xét nghiệm 3 lần...

"Nhưng thực tế thực hiện ở các địa phương mỗi nơi một kiểu, không nơi nào giống nơi nào", chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật chỉ ra là có nơi không cần biết tiêm mấy mũi, về từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ thì đều phải cách ly 7 ngày, nơi thì 14 ngày, yêu cầu xét nghiệm 3-4 lần, thậm chí có nơi còn khóa cửa các gia đình có người cách ly... 

Do đó, ông Tùng cho rằng vừa qua Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh nêu vấn đề này để thực hiện thống nhất, nhưng Chính phủ cũng phải quan tâm hơn để chỉ đạo vì sát Tết rồi.

Qua các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Dân nguyện nghiên cứu, bổ sung một số nội dung để có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng. Đặc biệt với việc ứng xử của các địa phương với người dân trở về ăn Tết, trên thông tin truyền thông đã nêu, ông cho rằng đây là vấn đề cấp bách đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm giải quyết.

Mỗi nơi vẫn một phách

Trong khi đó, mặc dù Bộ Y tế đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, gây khó khăn cho người dân nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa có động thái điều chỉnh quy định cách ly.

Hôm 17-1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Hiện tại việc đi lại, thông thương, học hành... đều đang áp dụng nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế, trong đó quy định chỉ cách ly với người đến từ khu vực đang cách ly y tế hoặc vùng đỏ. 

Thế nhưng cách làm của các địa phương hiện nay "mỗi nơi một phách", gây khó khăn cho người dân, rất nhiều người quyết định không về quê ăn Tết vì lý do này và cũng không có tác dụng chống dịch rõ ràng.

Nhiều chuyên gia đầu ngành về y tế, đại biểu Quốc hội cho rằng việc các địa phương quy định cách ly người về quê ăn Tết như hiện nay không còn phù hợp, cần phải thay đổi.

Mỗi nơi mỗi kiểu tại một số tỉnh thành phía Bắc, Trung Bộ tính đến sáng 18-1:

161a36d37811b54fec00 2(read-only)

Một số địa phương tại Hà Tĩnh dán biển “Nhà có người đang cách ly y tế, vui lòng không tiếp xúc” đối với người dân từ các tỉnh thành về quê đón Tết - Ảnh: CTV

* Quảng Ninh: người từ vùng đỏ, cam sẽ phải cách ly tập trung. Người đã tiêm đủ hai liều vắc xin cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin, trong đó liều cuối cùng chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần...

* Hải Phòng: quy định người về từ vùng đỏ đã tiêm đủ hai liều vắc xin phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày...

* Hưng Yên: lao động làm việc trong doanh nghiệp nếu ra ngoài tỉnh phải được chủ doanh nghiệp đồng ý; khi về từ vùng dịch cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm trước khi đi làm trở lại. Thôn, xóm, tổ dân phố yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Người Hưng Yên ra ngoài tỉnh hoặc từ vùng dịch về phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày...

* Bắc Ninh: người đến từ vùng cam, đỏ, F1 nếu đã tiêm đủ liều hoặc khỏi bệnh cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa...

* Vĩnh Phúc: yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi về địa phương. Những người về từ vùng xanh, vàng, cam khai báo y tế... Người từ nơi nguy cơ cao, người các tỉnh thành, đặc biệt là người từ Hà Nội, khi đến liên hệ công tác phải test nhanh kháng nguyên trước...

* Phú Thọ: người về từ vùng xanh, vàng tự theo dõi sức khỏe 7 ngày; khuyến khích tự test nhanh. Người từ vùng cam, đỏ phải xét nghiệm âm tính trong 72 giờ bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Người tiêm đủ liều vắc xin sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo...

* Thái Nguyên: trong trường hợp về tỉnh, người dân khai báo y tế, báo với chính quyền địa phương và test nhanh hoặc RT-PCR, âm tính mới được vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào ra TP.

* Yên Bái: tỉnh quy định người về từ vùng cam, đỏ, tiêm đủ vắc xin phải xét nghiệm RT-PCR trước khi trở về; về tới địa bàn phải đến trạm y tế khai báo; sau đó cách ly tại nhà 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Hết cách ly, người dân theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm lần nữa. Tổng thời gian cách ly, theo dõi 21 ngày, với 4 lần xét nghiệm...

* Ninh Bình: người về quê, người tới địa bàn phải có xét nghiệm âm tính, thông báo với chính quyền địa phương...

* Thanh Hóa: yêu cầu người từ vùng xanh khai báo y tế, thực hiện 5K; người về từ vùng vàng, F3 thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày; người từ vùng cam, F2 nếu đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng tự cách ly tại nhà 7 ngày...

* Nghệ An: người về từ vùng đỏ hoặc nơi phong tỏa, tỉnh yêu cầu phải làm xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong 72 giờ, thông báo cho trạm y tế xã, phường nơi cư trú trước khi về...

* Hà Tĩnh: với người về từ vùng cấp độ 3 và 4: Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi COVID-19 sẽ được vận động cam kết cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ khi về địa bàn, thực hiện 5K, xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất...

* Quảng Bình: tỉnh yêu cầu người về từ vùng đỏ, vùng cam, vùng cách ly y tế (phong tỏa) phải có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 trong 72 giờ, khai báo trên ứng dụng PC-COVID...

* Quảng Trị: người về từ vùng đỏ, tỉnh yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ...

Sao làm khó dân về ăn Tết? Sao làm khó dân về ăn Tết?

TTO - Khoảng 23, 24 tháng chạp tôi sẽ về quê ăn Tết, ở nếp nhà nhỏ mà cha mẹ để lại, mừng một năm mới với bà con họ tộc, với quê hương.

N.AN - PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên