31/03/2020 09:04 GMT+7

Các nơi chấp hành quy định 'ở nhà' ra sao?

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Dù Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã có văn bản gửi UBND 24 quận huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi nhưng nhiều cơ sở vẫn lách.

Các nơi chấp hành quy định ở nhà ra sao? - Ảnh 1.

Một góc quán cà phê ở quận Phú Nhuận, khách thản nhiên tụ tập uống nước, không đeo khẩu trang - Ảnh: N.TRÍ

TP.HCM: nhiều quán ăn, cà phê vô tư đón khách

Theo ghi nhận, khoảng 12h20 tại quán cơm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (gần Công an P.2, Q.Bình Thạnh) mở bán bình thường và không dán thông báo về việc "phục vụ mang đi do Covid-19".

Trưa 30-3, tại quán cà phê A. (Q.Phú Nhuận), dù để bảng giá bán thức uống mang đi và bên ngoài im ắng, nhưng bên trong lại tổ chức hoạt động khá nhộn nhịp với hàng chục khách ngồi trò chuyện. Để "lách" quy định phải dừng hoạt động, quán trên chỉ mở 1/2 cửa, xe được gom gửi chung dưới tầng hầm một tòa nhà kế bên. Gần như chỉ khách quen mới biết quán vẫn hoạt động bình thường.

Đà Nẵng: xử nghiêm vụ tụ tập chơi game

Người dân Đà Nẵng mấy ngày qua tuân thủ tương đối tốt chỉ thị về phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản, niêm phong nơi tổ chức giải game tại tổ hợp Cocobay Đà Nẵng, giải tán hơn 100 người chơi tụ tập tham gia sau thời điểm chỉ thị 15 có hiệu lực. Đến ngày 30-3, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn xử lý nghiêm vụ việc để răn đe, làm gương.

Trước tình trạng hàng quán đóng cửa, nhiều người dân và du khách kéo đến dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà cũng được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, tuyên truyền, vận động về nhà. UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tạm đóng cửa đường lên bán đảo Sơn Trà, tổ chức lực lượng chốt chặn.

TP Hội An: cấm canô chở khách ra Cù Lao Chàm

Tới chiều 30-3, TP Hội An đã gần như "đóng băng", không cửa hiệu nào mở cửa. Trên các tuyến phố kinh doanh sầm uất ban đêm, mọi dịch vụ, các quán bar, chợ đêm cũng đã đóng cửa. Lực lượng dân phòng, công an và chính quyền liên tục kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy định không tụ tập. Hội An cũng đã cấm toàn bộ canô chở khách ra đảo Cù Lao Chàm, chỉ có một số tàu hậu cần phục vụ nhu yếu phẩm, chở người dân ra vào, người dân được đo thân nhiệt trước khi lên xuống cảng.

Chủ tịch Hà Nội: Tất cả nên ở nhà, trừ ra ngoài mua đồ ăn Chủ tịch Hà Nội: Tất cả nên ở nhà, trừ ra ngoài mua đồ ăn

TTO - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết với tỉ lệ ca bệnh COVID-19 phát hiện qua rà soát người nhập cảnh Hà Nội, còn ít nhất 8-12 ca mắc chưa được phát hiện kịp thời và khoảng 20 ca dương tính "đang lang thang trên địa bàn".

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên