05/08/2021 17:33 GMT+7

Mỹ thêm 100.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, bác sĩ Fauci dự báo sắp tăng gấp đôi

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca bệnh COVID-19 trong ngày 4-8, trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành ở các khu vực tỉ lệ tiêm chủng còn thấp.

Mỹ thêm 100.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, bác sĩ Fauci dự báo sắp tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Cậu bé Josaphet Ramos, 8 tuổi, làm xét nghiệm COVID-19 tại bang Florida - Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu của Reuters tính đến ngày 4-8, trung bình 7 ngày gần nhất, Mỹ ghi nhận 94.819 ca bệnh COVID-19 mỗi ngày, tăng gấp 5 lần trong vòng chưa đầy một tháng.

Con số trung bình 7 ngày cung cấp bức tranh chính xác nhất về mức độ tăng nhanh chóng của ca bệnh ở Mỹ.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci ngày 4-8 dự đoán trong những tuần tới, số ca mắc mới COVID-19 có thể tăng gấp đôi, lên 200.000 ca mỗi ngày, do biến thể Delta rất dễ lây lan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể Delta chiếm 83% tổng số ca mắc mới ghi nhận ở Mỹ. Biến thể Delta lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.

Số người tử vong đã tăng 33% trong tuần qua, với trung bình 377 ca tử vong mỗi ngày.

Cũng theo CDC, đến nay có hơn 180,7 triệu người trưởng thành Mỹ (70% dân số trưởng thành) đã tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19. Trong khi đó, nếu tính toàn bộ dân số Mỹ, có 164,9 triệu người (49,7% dân số) đã tiêm đủ liều.

Tỉ lệ tiêm chủng ở Mỹ có sự chênh lệch nhiều ở các bang, như bang Vermont đã tiêm liều đầu tiên cho 76% cư dân, còn bang Mississippi chỉ mới đạt 40%.

Các bang miền nam có tỉ lệ tiêm chủng thấp, như bang Florida, Texas và Louisiana ghi nhận tổng số ca mắc mới cao nhất khu vực trong tuần trước, theo phân tích của Reuters.

Tổng thống Joe Biden hôm 3-8 kêu gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Florida và Texas tuân theo các hướng dẫn y tế về đại dịch hoặc "tránh ra chỗ khác". Hai bang này chiếm khoảng 1/3 tổng số ca COVID-19 mới ở Mỹ.

Để ngăn dịch lây lan, thành phố New York (bang New York) sẽ yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng tại các nhà hàng, phòng gym và các cơ sở kinh doanh khác.

Theo dữ liệu của New York, khoảng 60% người dân đã tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên, ở một số khu vực, phần lớn thuộc cộng đồng nghèo và da màu, tỉ lệ tiêm chủng còn rất thấp.

Một số công ty tư nhân đã bắt buộc nhân viên và khách hàng phải tiêm vắc xin.

Báo New York Times đưa tin hôm 3-8 rằng Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) có kế hoạch phê duyệt đầy đủ vắc xin của Pfizer vào đầu tháng 9. Điều này có thể thúc đẩy nhiều người Mỹ đi tiêm hơn vì giúp giảm lo ngại về tính an toàn của vắc xin.

Mỹ sẽ yêu cầu khách quốc tế tiêm vắc xin COVID-19 để nhập cảnh Mỹ sẽ yêu cầu khách quốc tế tiêm vắc xin COVID-19 để nhập cảnh

TTO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch yêu cầu hầu hết du khách quốc tế từ tất cả quốc gia trên thế giới phải tiêm phòng đầy đủ vắc xin COVID-19 khi nhập cảnh vào Mỹ.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên