06/01/2018 12:12 GMT+7

Các hãng xe tại Bến xe Miền Đông đồng loạt mở bán vé tết 2018

THU DUNG
THU DUNG

TTO- Sáng 6-1, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP HCM) bắt đầu tổ chức bán vé trước cho hành khách nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, thông qua hình thức mua vé tại quầy hoặc trực tuyến.

Các hãng xe tại Bến xe Miền Đông đồng loạt mở bán vé tết 2018 - Ảnh 1.

Hành khách có mặt sớm tại bến để mua vé về quê đón tết. Ảnh: Quân

Từ khoảng 7h, nhiều người dân đã có mặt chờ đợi để mua vé từ TP.HCM về các tỉnh đón tết Nguyên Đán 2018.

Hành khách chủ yếu tập trung ở quầy vé một số hãng xe lớn như Phương Trang (TP.HCM-Tuy Hòa, Đà Nẵng), Thuận Thảo (TP.HCM-Tuy Hòa), Chín Nghĩa (TP.HCM-Quảng Ngãi)…Qua ghi nhận, các hãng xe này đều đã hết vé xe trong thời gian cao điểm từ 24 - 29 tháng Chạp (tức từ 6 đến 9-2-2018). Nhiều người do không mua được vé theo nhu cầu nên buộc phải quay về.

Các hãng xe tại Bến xe Miền Đông đồng loạt mở bán vé tết 2018 - Ảnh 2.

Nhà xe Hòa Liêm tổ chức bán vé tại cổng 1A. Ảnh: Quân

Trước đó, 15 hãng xe thương hiệu đã mở bán vé sớm và hết sạch vé ngày cao điểm. Trong khi đó, nhiều nhà xe ủy thác cho Bến xe Miền Đông bán ra lại trong tình trạng vắng người mua.

Anh Trần Quang Nghĩa – một sinh viên quê Quảng Ngãi cho biết phải ra bến xe từ sớm chờ đợi nhà xe mở quầy bán vì sợ hết vé. "Năm trước, tôi không mua được vé ở bến nên phải chấp nhận mua vé của nhà xe ngoài với mức giá cao gấp đôi", anh Nghĩa nói.

Theo đại diện nhà xe Hòa Liêm (TP.HCM – Đắk Lăk), đơn vị này trước đó đã tổ chức bán vé qua tổng đài nên nhiều người đã đăng ký trước và chủ động thời gian hợp lý để tới mua vé nên không xảy ra tình trạng dồn ứ. Đồng thời, nhà xe này cũng nhận định dù là ngày thứ Bảy nhưng nhiều người còn đi làm, chưa sắp xếp được thời gian để đến mua vé.

Anh Bùi Văn Yên – một người dân quê Quảng Ngãi cho biết "Tôi cùng vợ đặt vé về Quảng Ngãi ngày 28 tết nhưng các nhà xe đều thông báo chỉ còn ghế ngồi. Đường xa, ngồi ghế vất vả nên tôi đành chờ xem có xe giường nằm tăng cường hay không rồi mới đặt mua".

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, hiện có khoảng 40 đơn vị kinh doanh vận tải tại bến đã kê khai giá vé để tiến hành bán vé Tết. Thống kê đến ngày 5-1, ông Huy cho biết có khoảng 40.000 vé Tết đã được các doanh nghiệp bán ra.

Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị vận tải chỉ đầu tư phương tiện phục vụ ngày thường, dẫn đến khó đáp ứng nhu cầu cùng lúc của người mua dồn vào trong dịp Tết. Hiện một số hãng xe lớn như Phương Trang, Chín Nghĩa, Thuận Thảo...đã lên kế hoạch thuê xe bên ngoài để tăng cường trong dịp cao điểm Tết. Riêng Công ty Phương Trang cũng có kế hoạch về việc huy động thêm phương tiện tại các chặng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây qua các tuyến miền Đông để phục vụ nhu cầu của hành khách trong thời gian cao điểm" - ông Huy cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, tại bến luôn có vé do các doanh nghiệp ủy thác cho bến ra và các phương tiện hiện cũng đã được nhiều doanh nghiệp tăng cường đầu tư hơn, đảm bảo an toàn, tiện nghi để phục vụ hành khách. Đồng thời, trong dịp Tết năm nay, Bến xe Miền Đông cho biết đã chủ động ký hợp đồng với các nhà xe chạy hợp đồng bên ngoài, có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Với trường hợp hành khách đăng ký theo dạng đi tập thể và có cùng tuyến đường, bến xe sẽ ký hợp đồng đưa xe đến điểm hẹn để đón nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn và cũng tránh tình trạng tập trung đông vào bến xe.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên