25/03/2021 12:27 GMT+7

Các dự án giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất triển khai tới đâu?

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó đề cập đến tiến độ hàng loạt dự án giao thông xung quanh khu vực sân bay đang bị tắc thời gian qua.

Các dự án giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất triển khai tới đâu? - Ảnh 1.

Xe cộ nối đuôi nhau từ đường Cộng Hòa đến đường Hoàng Văn Thụ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở Giao thông vận tải cho hay theo quy hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất có công suất 25 triệu lượt hành khách/năm, 1 triệu tấn hàng hóa/năm. Thực tế, lượng hành khách đã vượt công suất (34,4 triệu lượt khách/năm). Hằng ngày có khoảng 200.000 lượt khách ra vào sân bay, 6.500 lượt xe taxi và 1.000 lượt các xe hợp đồng trung chuyển khách.  

Thời gian tới, lượng khách được dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi dự án nhà ga T3 hoàn thành. Với dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 19-5-2020, dự kiến sẽ hoàn thành sau 37 tháng kể từ ngày được phê duyệt. 

Trong khi đó, một số dự án tại cửa ngõ đang bị chậm do vướng mặt bằng. Cụ thể, dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa) và dự án cải tạo đường Cộng Hòa (từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long) thuộc quận Tân Bình. Hai dự án này dự kiến sẽ hoàn thành chỉ sau 6 tháng kể từ khi quận Tân Bình bàn giao mặt bằng.

Hai dự án khác là nâng cấp mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ) và nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý cũng đang chờ mặt bằng. UBND quận Tân Bình và Tân Phú đang hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt.  

Còn dự án mở rộng đường Tân Sơn, UBND TP đã thống nhất bổ sung vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch với quy mô dài 650m, rộng 20m với chi phí khoảng 20 tỉ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đang hoàn thiện bản vẽ thi công. Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Tài chính đang tham mưu TP thực hiện các thủ tục để thu hồi đất quốc phòng.

Với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo TP về phương án ranh, quy mô dự án. Hiện Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thực hiện thủ tục bàn giao đất quốc phòng để tiến hành các bước tiếp theo.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải, 3 năm qua (từ 2017-2020), khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra vụ ùn tắc giao thông Iớn nào nhưng vẫn có hai vụ ùn tắc nhỏ trong năm 2018, nguyên nhân chủ yếu do người dân về quê tăng đột biến vào ngày lễ tết.

Dự án 4.800 tỉ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất: Sẽ khởi công cuối năm nay Dự án 4.800 tỉ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất: Sẽ khởi công cuối năm nay

TTO - Chủ đầu tư dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) kiến nghị đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công tuyến đường này vào cuối năm 2021.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên