01/09/2019 12:24 GMT+7

Các bến xe ở TP.HCM khách tăng nhưng không quá tải

PHƯỚC TUẦN - THU DUNG - CÔNG TRUNG
PHƯỚC TUẦN - THU DUNG - CÔNG TRUNG

TTO - Lượng khách đi lại tại các bến xe Miền Tây và Miền Đông (TP.HCM) tăng mạnh nhưng không quá tải, các tuyến hàng không cũng không có cảnh chen chúc thường thấy trong các dịp lễ, khách có thể mua vé đi ngay trong ngày.

Các bến xe ở TP.HCM khách tăng nhưng không quá tải - Ảnh 1.

Hành khách chờ mua vé tại bến xe Miền Tây, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện túc trực tại các cửa ngõ TP, bến xe và các khu du lịch. Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách, tuyến buýt sông Sài Gòn, tuyến tàu cao tốc chở khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu.

Bến xe Miền Tây: khách tăng gấp đôi

Chiều 31-8, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng xe xuất bến tại bến xe Miền Tây tăng mạnh, một số tuyến đường về miền Tây bị ùn ứ. Tại các tuyến quốc lộ 1, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương... lượng xe về các tỉnh miền Tây tăng mạnh, đông đúc và ùn ứ, xe di chuyển chậm.

Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - phó giám đốc bến xe Miền Tây, lượng khách qua bến xe tăng cao nhất vào chiều tối cùng ngày. Dự kiến, lượng khách tại bến xe này ước đạt khoảng 58.000-60.000 lượt, tăng 200% so với ngày thường. Các hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Thành Bưởi... cho biết đã tăng 40 xe chạy liên tục đi các tỉnh miền Tây. Các quầy phục vụ 24/24 giờ nên người dân có thể mua được vé bất cứ lúc nào.

Theo ông Huân, bến xe đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ, nhân viên giữ trật tự trong và ngoài bến xe, đồng thời phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông điều tiết giao thông trong và ngoài bến. Do đó, tình hình giao thông khu vực bến xe ổn định từ chiều 30 đến tối 31-8. "Chúng tôi đã khuyến cáo các nhà xe lưu ý đi theo lộ trình Sở GTVT đã công bố để không bị kẹt xe" - ông Huân cho biết.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông lượng khách có tăng so với ngày thường nhưng đã giảm hơn so với ngày trước đó nên giao thông quanh bến xe thông thoáng. Các tuyến đường cửa ngõ miền Đông cũng không xảy ra ùn tắc. Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông, dự báo lượng khách qua bến trong ngày đạt 38.000 hành khách.

Cùng ngày, ông Trần Quốc Khánh - chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM - cho biết đã chỉ đạo đội thanh tra giao thông số 3 cử người chốt chặn 2 bến cóc trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), không cho xe khách ra vào đón trả khách sai quy định. 

Ngoài ra, đoàn thanh tra của sở này cũng đến từng quầy vé tại các bến xe để kiểm tra tình hình bán vé, quá trình xuất bến của các hãng... "Các sai phạm về giá vé, xe xuất bến sai lộ trình... sẽ bị xử nghiêm và ngay tại chỗ" - ông Khánh cho biết.

Vẫn còn nhiều vé máy bay

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều cùng ngày cho thấy tình hình đi lại của hành khách, từ giao thông kết nối vào sân bay, khâu thủ tục hàng không... đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng "rồng rắn" chờ làm check-in như mọi năm. Tại các quầy thủ tục, các hãng hàng không cho biết đã thuê thêm nhân viên phục vụ mặt đất để tăng cường hỗ trợ khách hàng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tín (quận Gò Vấp) có chuyến bay của Hãng Jetstar Pacific sáng 31-8 chặng TP.HCM - Đà Nẵng cho biết lo ngại kẹt đường, sân bay đông nên ra sớm hơn lịch bay 3 tiếng. Tuy nhiên, điều bất ngờ với vợ chồng anh Tín là đường đến sân bay khá thông thoáng, không bị "kẹt cứng" như các kỳ lễ này mọi năm.

Một nhân viên Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn có ca trực ngày tại khu vực của Vietjet cho biết hành khách đi lại trong dịp lễ này không đông như những dịp lễ khác do thời gian nghỉ ít. Ngoài ra, nhiều người đã quen làm thủ tục trực tuyến chuyến bay, check-in tại các kiôt ở sân bay nên tình trạng xếp hàng dài đợi hoàn tất giấy tờ lên máy bay được cải thiện đáng kể.

Theo số liệu của sân bay Tân Sơn Nhất, dịp lễ 2-9 (từ ngày 30-8 đến 2-9), tổng lượng khách qua sân bay khoảng 458.000 người, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc nội hơn 277.000 lượt người, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình số lượt cất/hạ cánh qua sân bay này khoảng 2.800 lượt, trong đó ngày cao điểm là 2-9 với 720 lượt.

Ghi nhận trên website bán vé của các hãng hàng không như Vietjet, Jetstar Pacific cho thấy các chuyến bay ngày 31-8 đến 1-9 vẫn còn nhiều vé với mức giá dao động 1,3-1,8 triệu đồng/vé. Đại diện một hãng bay cho biết hành khách vẫn có thể mua vé sát ngày bay tùy theo hành trình. So với mọi năm, dịp lễ này hành khách đi lại không tăng mạnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Đông - giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cũng thừa nhận so với mọi năm, lượng khách ngày đầu nghỉ lễ 2-9 không tăng do vừa hết kỳ nghỉ hè và thời tiết diễn biến xấu những ngày gần đây. "Số lượng cất, hạ cánh ở sân bay Phú Quốc hôm nay gồm 66 chuyến, không tăng so với ngày bình thường, lượng khách qua cảng đạt khoảng 9.500 lượt khách" - ông Đông nói.

Thêm 30 toa tàu chất lượng cao

Ngày 31-8, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã đưa vào sử dụng thêm 30 toa tàu chất lượng cao (do các kỹ sư thuộc Công ty CP Xe lửa Dĩ An chế tạo) phục vụ dịp lễ 2-9 và chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán 2020.

Đây là lô toa tàu đóng mới thế hệ thứ 3, với trị giá gần 10 tỉ đồng/toa, đã nâng tổng số toa xe chất lượng cao của công ty lên tổng cộng 90 toa. Các toa đóng mới này được đưa vào khai thác trên các tàu SE3/4 (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại), SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại)...

ĐỨC PHÚ

Tăng tàu từ đất liền đi các đảo của Kiên Giang

Chiều 31-8, ông Võ Minh Tuấn - phó giám đốc, trưởng ban pháp chế Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang - cho biết toàn bộ 20 lượt tàu, phà cao tốc từ TP Rạch Giá và TP Hà Tiên đi các đảo Phú Quốc, Lại Sơn và An Sơn đã hoạt động trở lại.

Tại các phòng bán vé tàu cao tốc Superdong, Phú Quốc Express, Hòa Bình, phà Thạnh Thới... đều có rất đông khách tới hỏi mua vé. Tuy nhiên, trong buổi sáng các hãng tàu chỉ ưu tiên giải quyết cho các trường hợp đã đặt vé từ 2 ngày trước nhưng bị kẹt lại do bão.

Theo Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, dịp lễ 2-9 hằng năm lượng khách từ đất liền đi các đảo đều tăng khoảng 30% nên các hãng tàu, phà cao tốc đã đăng ký tăng thêm khoảng 8 lượt đi - về mỗi ngày so với lúc bình thường.

K.NAM

Các bến phà, bến xe chạy hết công suất phục vụ lễ 2-9 Các bến phà, bến xe chạy hết công suất phục vụ lễ 2-9

TTO - Theo Sở GTVT TP.HCM, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, lượng hành khách đi lại qua các bến phà, bến xe sẽ tăng đột biến so với ngày thường. Để ứng phó với trường hợp quá tải, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch hoạt động tối đa công suất.


PHƯỚC TUẦN - THU DUNG - CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên