20/10/2018 17:46 GMT+7

Ca trực 24 - 28 tiếng của những phụ nữ chăm trẻ sinh non

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Khoảng 150 cán bộ của trung tâm đang chăm sóc 377 em bé, 254 bé trong đó đang nằm trong lồng ấp tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương. Trong những ca trực kéo dài 24 - 28 giờ họ hầu như không ngủ.

Ca trực 24 - 28 tiếng của những phụ nữ chăm trẻ sinh non - Ảnh 1.

Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho một trẻ sơ sinh tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản T.Ư đón chúng tôi bằng những tiếng máy tít tít liên hồi, những bóng áo xanh vội vã của các bác sĩ và điều dưỡng, thỉnh thoảng có tiếng trẻ khóc oe oe.

Khoảng 150 cán bộ của trung tâm đang chăm sóc 377 em bé, 254 bé trong đó đang nằm trong lồng ấp tại trung tâm, số còn lại nằm với mẹ và sẽ có bác sĩ đến tận giường của bé.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hoa - phó giám đốc trung tâm - là một trong hơn 130 cán bộ nữ của trung tâm. Công việc đặc biệt ở đây cũng phù hợp với nữ giới.

Theo bác sĩ Hoa, có đến gần 100 trẻ đang điều trị có trọng lượng dưới 1kg, bé nhỏ nhất chỉ nặng 500gr và ra đời ở tuần thứ 24 của thai kỳ.

Ở tuổi thai này và trọng lượng này, các bé còn chưa khóc được, khi khó chịu chỉ hơi nhăn mặt một chút. Các bác sĩ điều dưỡng chăm bé phải cẩn thận từng chút, mọi việc đều phải rất nhẹ nhàng.

Bé nào lớn trông nhỉnh hơn vỏ chai nước nửa lít, bé nhỏ thì chỉ bằng chiếc vỏ chai, cẳng chân bé chỉ bằng ngón tay, bàn tay bàn chân bé xíu, xung quanh toàn dây nhợ và máy móc.

"Mỗi ca trực của chúng tôi kéo dài 24 - 28 giờ, trong thời gian ấy chúng tôi chỉ được nghỉ rất ít vì tất cả các con đều diện cấp cứu, bất kỳ lúc nào cũng phải theo dõi và có can thiệp phù hợp.

Để cho bé ăn, các cô dùng xilanh loại 5ml bơm nhẹ nhàng từng mililit. Những bé lớn hơn có thể ăn 2-3ml sữa sau mỗi hai giờ, còn các bé non yếu sơ sinh chỉ có thể ăn 1ml, trước khi cho bé ăn các cô phải kiểm tra xem bé có vấn đề gì không" - bác sĩ Hoa chia sẻ.

Bác sĩ Hoa kể trước đây chị là bác sĩ nhi khoa, rồi sau này cơ duyên chuyển sang điều trị sơ sinh.

"Chúng tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực hết sức, niềm vui của chúng tôi là lúc cha mẹ đón các cháu về, em bé từ nhỏ xíu, suy hô hấp, non yếu giờ lớn hơn, khỏe hơn, gia đình nào cũng vui cười.

Nhưng cũng có lúc mình đã cố hết sức nhưng không cứu được bé, lúc ấy rất buồn" - chị Hoa chia sẻ.

Theo bác sĩ Lê Minh Trác - giám đốc trung tâm, em bé nhẹ ký nhất từng nuôi dưỡng thành công ở trung tâm chỉ nặng 453gr khi ra đời ở tuần thai thứ 24. Hiện bé đã lớn và rất khỏe mạnh.

Một gia đình ở Thái Bình cũng có hai con sinh non nhẹ cân (đều dưới 700gr) và được nuôi dưỡng tại trung tâm này thành công. Gần 2 năm trước, khi đến thăm lại trung tâm, cả hai bé đều đã biết đi.

Tập thể cán bộ nữ của Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản T.Ư vừa được trao giải thưởng Phụ nữ VN 2018, cùng với 4 tập thể và 10 cá nhân là những phụ nữ có nhiều cống hiến về khoa học, kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật.
LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên