15/09/2019 13:26 GMT+7

Cả trăm sòng bạc Trung Quốc mang lại gì cho Campuchia?

TIẾN TRÌNH (từ Campuchia)
TIẾN TRÌNH (từ Campuchia)

TTO - Sau khi Thủ tướng Hun Sen ký cấm tất cả các hình thức đánh bạc trực tuyến, hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã rời khỏi Campuchia. Tuy vậy, tường trình của phóng viên Tuổi Trẻ từ Campuchia cho thấy vẫn còn nhiều người ở lại hoạt động bí mật.

Cả trăm sòng bạc Trung Quốc mang lại gì cho Campuchia? - Ảnh 1.

Khu nhà được làm cứ điểm đánh bạc trực tuyến tại casino Shanghai sau lệnh cấm của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh TIẾN TRÌNH

Trong khi nhiều casino đánh bạc trực tuyến ở các thành phố lớn "có vẻ" tuân thủ nghiêm lệnh cấm, các casino ở vùng biên như Bavet (thuộc tỉnh Svay Rieng, giáp Tây Ninh, Long An), Koh Thum (tỉnh Kan Dal, giáp An Giang)..., các hoạt động đánh bạc trực tuyến vẫn được duy trì.

Cấm không ăn thua

Chiều 13-9, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại khu phức hợp casino Shanghai (giáp cửa khẩu Mỹ Qúy Tây, H.Đức Huệ, Long An). Tuy không phải ở vị trí nổi bật nhất nhưng nơi đây từ lâu khá nổi tiếng trong giới đánh bạc trực tuyến với các trò chơi bài bạc, lô đề, cá cược bóng đá...

Tuy ở vùng xa nhưng khu phức hợp này thu hút đông người Trung Quốc đến chơi, đến mức có hẳn các địa điểm giải trí, matxa, cửa hàng tạp hóa... dành riêng cho họ.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ từ nhân viên chia bài trong casino Shanghai cho biết từ sau lệnh cấm, khách Trung Quốc đến đây "giảm gần phân nửa". 

Một số tụ điểm phục vụ riêng cho khách Trung Quốc đã đóng cửa. Nhà hàng, điểm vui chơi trong khu phức hợp cũng vắng tanh. Các bàn chơi được truyền trực tuyến cũng không có người chơi.

Một người am hiểu trong giới casino ở Campuchia cho biết: "Nhìn vào mức đầu tư và khách chơi, họ lỗ đến 150 lần nếu đánh bạc theo kiểu cũ. Nhưng đánh trực tuyến thì không thể biết được họ lãi thế nào. Chỉ biết là con số lãi không hề nhỏ nên họ cứ mở rộng các điểm đánh bạc. Vì vậy, họ không dễ bỏ qua các món lãi".

Nếu chỉ quan sát tại khu đánh bạc tập trung, dễ nghĩ rằng các hoạt động đánh bạc trực tuyến tại casino Shanghai đã dừng lại từ sau lệnh cấm. Tuy nhiên, một nhân viên của Shanghai đưa chúng tôi ra khu các căn hộ cao cấp ven phức hợp lại là một khung cảnh khác.

Cách vài căn hộ mới xây cửa đóng then cài lại có những căn hộ đông cứng người, hầu hết là những người nói tiếng Trung Quốc. Khi chúng tôi đến gần thì lập tức có người đến ngăn không cho tiếp cận. 

Nhưng khoảng cách cũng đủ để chúng tôi nhận ra vài chục nhân viên với máy móc được trang bị để nhận đặt cá cược trực tuyến. Trong khu vực gần 50 căn hộ, cách vài căn lại có tụ điểm với hàng chục nhân viên nhận đánh bạc trực tuyến như thế.

Một số chủ casino có phần hùn là người Campuchia ở giáp cửa khẩu Bình Hiệp (H.Mộc Hóa, Long An), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết sau lệnh cấm, nhiều chủ sòng bạc người Trung Quốc đến đặt vấn đề thuê chỗ của họ để đặt máy đánh bạc trực tuyến, sẵn sàng trả giá cao nhưng đều bị từ chối.

"Họ định ném đá giấu tay. Nếu bị kiểm tra thì chúng tôi lãnh đủ. Không thuê được chỗ của chúng tôi, họ mới chuyển ra các căn hộ để ngụy trang. Cho nên chúng tôi nghi sau khi có lệnh cấm, họ đưa một số người về nước là để "nghi binh", chứ dễ gì họ bỏ các phi vụ làm ăn béo bở này. Nếu chỉ cho đánh bạc trực tiếp thì nhiều casino sẽ dẹp tiệm", một chủ casino có phần hùn người Campuchia nói.

"Không làm ăn chỗ này được, họ đem đi chỗ khác. Không công khai thì họ làm lén. Thậm chí, họ cho người sang hỏi thuê đất của người dân Việt Nam nhưng không được", một chủ đất ở biên giới Long An tiết lộ.

Cả trăm sòng bạc Trung Quốc mang lại gì cho Campuchia? - Ảnh 2.

Thành phố du lịch Shihanoukville nay được mệnh danh là “thành phố casino” - Ảnh V.Q.M.

Nhận đầu tư khủng nhưng Campuchia không được lợi nhuận

Dòng tiền của Trung Quốc đầu tư vào Campuchia, nếu cứ nhìn vào những con số, dường như đã thay đổi mạnh mẽ trên nhiều địa phương của đất nước Angkor. 

Đơn cử như tại thành phố Shihanoukville, tính đến năm 2018, trong số 1,3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài mà địa phương này thu hút, đã có 1,1 tỉ USD đến từ nhà đầu tư Trung Quốc. Shihanoukville chiếm đến 65% tổng số các casino được đầu tư ở Campuchia (91/169 dự án).

Phần nhiều các dự án mới đưa vào hoạt động của nhà đầu tư Trung Quốc tại Shihanoukville là casino và nghỉ dưỡng. Các công trình của nhà đầu tư Trung Quốc chiếm trên 70% tổng số công trình xây dựng mới tại thành phố biển phía nam Campuchia.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông T. - một quan chức của thành phố Shihanoukville - cho biết các "đại công trình" do nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng chủ yếu là khách sạn, căn hộ, nhiều nhất là các casino. 

"Các casino hoạt động kéo theo khách đến chơi, họ ăn uống, thuê người ở đây. Cứ tưởng thành phố sẽ hưởng lợi nhiều thứ từ đó nhưng không hẳn vậy", ông T. nói.

Ông J., một quan chức của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tại thành phố Shihanoukville, giải thích lý do nhiều casino xây lên nhưng "ế khách": "Bên Trung Quốc cấm đánh bài bạc nhưng không cấm công dân đầu tư ở nước ngoài có liên quan đến bài bạc. Campuchia cấp nhiều giấy phép cho các hoạt động casino, phần nhiều là các nhà đầu tư Trung Quốc. Họ tổ chức đánh ở Campuchia rồi trực tuyến đi các nơi, trong đó phần nhiều là truyền về Trung Quốc. Hình thức đánh bài trực tuyến này rất khó quản lý. Phức tạp lắm".

"Campuchia hưởng lợi rất ít. Đất đai cho thuê thời hạn dài thì họ xây vật liệu tốt, thời hạn ngắn thì họ xây rẻ tiền. Đến khi hết hạn thuê, họ trả đất thì công trình cũng không còn sử dụng được. Họ đưa từ Trung Quốc sang mọi thứ, từ vật liệu, nhân công đến cả thực phẩm, nhân viên chia bài và thậm chí cả gái mại dâm..." - ông J. tiết lộ.

140.000 người

Theo thống kê của cơ quan chức năng Campuchia, từ sau 18-8 (ngày ban hành lệnh cấm) đến đầu tháng 9, đã có trên 140.000 người Trung Quốc rời Campuchia, trong khi số người nhập cảnh mới là 130.000.

Sự chênh lệch chưa từng có kể từ khi làn sóng của các nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt đổ vào Campuchia. Sự chênh lệch này được giới kinh doanh casino cho rằng do các hoạt động đánh bạc trực tuyến bị cấm nên nhiều casino đã dẹp bàn, khiến lượng người chơi bạc và nhân viên làm việc trong các tụ điểm đỏ đen cũng giảm theo.

Tác động xấu đến xã hội

Không được hưởng lợi nhiều, trong khi các casino với hình thức đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc đầu tư ở Campuchia được cho là có nhiều tác động xấu đến xã hội Campuchia. Các hình thức đỏ đen kéo theo các băng nhóm hoạt động bảo kê, thu hồi nợ diễn ra làm đau đầu nhà chức trách địa phương.

Ông Sok Chea, chủ tịch Hội Khmer Việt tại Shihanoukville, than thở: "Người Trung Quốc nhập cư quá dễ dàng, theo các công trình xây dựng. Họ chiếm cả việc làm của người bản xứ. Ngoài ra, nhiều thành phần khó thể kiểm soát được".

Theo chính quyền Campuchia, để xây dựng gần 100 casino và hàng chục điểm nghỉ dưỡng khác, Campuchia đã cấp phép cho 20.000 người Trung Quốc lao động tại Shihanoukville và tỉnh Koh Kong, giáp ranh về phía Thái Lan. Tuy nhiên, Cục Di trú Campuchia từng đưa ra con số có đến 78.000 người Trung Quốc ở Shihanoukville, phần nhiều là làm lao động không được cấp phép.

Philippines nghi có gián điệp Trung Quốc trong các sòng bạc online Philippines nghi có gián điệp Trung Quốc trong các sòng bạc online

TTO - Bộ Quốc phòng Philippines đã yêu cầu các sòng bạc trực tuyến do người Trung Quốc vận hành gần các doanh trại quân đội di dời sang địa điểm khác vì sợ lao động Trung Quốc thu thập tình báo cho Bắc Kinh.

TIẾN TRÌNH (từ Campuchia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên