21/01/2020 16:52 GMT+7

Cà rốt, bông cải Việt Nam đã 'đánh bại' được hàng Trung Quốc

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Các mặt hàng đa số trước đây phải nhập từ Trung Quốc như bông cải xanh, bông cải trắng thì hiện nay hàng trong nước đã đánh bại được hàng Trung Quốc.

Cà rốt, bông cải Việt Nam đã đánh bại được hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

Giá rau, củ bán ra tại các chợ đầu mối dịp cận tết hiện khá tốt, và dự kiến vẫn sẽ giữ mức ổn định khi vào cao điểm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đó là khẳng định của đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) tại buổi làm việc với đoàn liên ngành khảo sát tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Canh Tý do Sở Công thương TP.HCM chủ trì diễn ra mới đây.

Theo ông Tsàn A Sìn - phó giám đốc chợ đầu mối Bình Điền - một số mặt hàng chủ lực như cải sậy, cà chua, cải thảo, bắp cải... lượng hàng về chợ hiện tăng nhiều, giá rẻ.

Đáng chú ý, ngay cả các mặt hàng đa số trước đây nhập từ Trung Quốc như bông cải xanh, bông cải trắng thì hiện nay bông cải của các địa phương như Đà Lạt, Ninh Thuận, Tiền Giang đánh bại được hàng Trung Quốc.

"Hầu như bông cải Trung Quốc không trụ được tại chợ Bình Điền. Hay cà rốt, dù đầu mùa vụ nhưng năm nay miền Bắc thời tiết thuận lợi, cà rốt về chợ nhiều nên cà rốt Trung Quốc cũng khó thâm nhập được", ông Sìn khẳng định.

Theo đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền, sản lượng hàng nhập chợ bắt đầu tăng từ 20 tết, bình quân sản lượng về chợ hiện đạt 3.074 tấn/ngày đêm.

Nhờ sản lượng dồi dào nên giá các loại rau củ bán ra tại chợ ngày 21-1 có giá khá tốt, hầu hết thấp hơn so với tết cùng kỳ, và khả năng vẫn giữ mức ổn định khi giáp tết.

Theo đó, bắp cải Đà Lạt hiện ở mức 7.000 đồng/kg, bắp cải Hà Nội 4.000 đồng/kg, cải thảo 6.000 đồng, khổ qua 6.000 đồng/kg, cà chua 5.000-8.000 đồng/kg...

Tương tự, trái cây chủ lực được tiêu thụ mạnh trong dịp tết là bưởi, dưa hấu, mãng cầu, xoài sản lượng tăng nhưng giá không tăng. Chẳng hạn, xoài cát Hòa Lộc ở mức 100.000 đồng/kg, bưởi da xanh, loại một, còn cành lá hiện chỉ có 70.000 đồng/kg, giá bằng ngày thường.

Đêm 27 tết hàng về đạt đỉnh điểm và giảm mạnh vào đêm 29

Theo đại diện Ban quản lý chợ Bình Điền, dự kiến đêm 27 tết là cao điểm nhất với sản lượng nhập chợ đạt 5.001 tấn, đêm 28 tết sản lượng nhập chợ bắt đầu giảm dần đạt 3.914 tấn. Đến đêm 29 tết, sản lượng giảm xuống rất thấp, còn 697 tấn, bằng khoảng 26% so với lúc bình thường.

Cà chua, cà rốt, dưa leo... tí hon Việt xông ra chợ tết Cà chua, cà rốt, dưa leo... tí hon Việt xông ra chợ tết

TT - Cùng với những loại nông sản lạ mắt, những loại rau sạch canh tác bằng công nghệ thủy canh cũng có mặt trên kệ rau ở các siêu thị, cửa hàng nông sản hoặc đưa vào giỏ quà tết

"


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên