25/11/2018 10:26 GMT+7

Cà phê chủ nhật: Tự dựng 'rào cản' cho chính mình

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - Thông tin sắp tới người Việt sẽ được vào casino ở Phú Quốc chơi bài, nếu chứng minh đủ các điều kiện theo quy định, được nhiều người đánh giá sẽ đem đến những động lực tích cực.

Cà phê chủ nhật: Tự dựng rào cản cho chính mình - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa một bàn chơi đánh bạc trong casino

Bởi dịch vụ này sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Phú Quốc vốn đơn điệu vì chỉ dựa vào lợi thế có sẵn nhờ thiên nhiên ban tặng. Và hoạt động này cũng sẽ giúp tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương, nếu quản lý hiệu quả

Tuy nhiên, cũng không ít những lo ngại về những vấn đề có thể sẽ phát sinh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nếu quản lý không tốt, chính quyền địa phương sẽ đối mặt với hàng loạt hệ lụy: từ các hoạt động "ngoài luồng" ăn theo dịch vụ này đến nạn cho nặng lãi, bảo kê, hoạt động băng nhóm có tổ chức…

Ngoài ra, quy định về việc người có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên được vào casino chơi bài cũng là điều đáng bàn. Có thể nói, hiện nay mức thu nhập này chưa phải là cao. Với mức thu nhập này nếu sống ở thành phố, đô thị lớn thì chỉ mới đủ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho một người. Chưa kể nếu phải thuê nhà ở và phải nuôi thêm người thân thì thậm chí mức này là thấp, chưa đủ sống.

Một trong những mục đích của việc "mở cửa" cho người Việt vào casino chơi bài là để giải trí. Vậy thì làm gì để mục đích chơi nhằm thư giản, xả trét này đừng biến thành máu me ăn thua cờ bạc? Đừng để nó trở thành nơi dung dưỡng cho những kẻ nghiện cờ bạc thỏa chí sát phạt?

Rà soát lại các khung pháp lý, các qui định về chủ trương này thì thấy nhiều điều khoản, quy định đã được ban hành khá chặt chặt chẽ. Nhiều chuyên gia khẳng định không có gì phải lo ngại nếu có sự kiểm soát chặt, có trách nhiệm, không chạy theo lợi nhuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Vậy vấn đề còn lại phải chăng là từ chính người chơi? Ai cũng biết, cờ bạc có sức hút vô cùng mãnh liệt, để tránh cay cú ăn thua, chơi đúng nghĩa giải trí thì nó đòi hỏi cao ở ý thức, bản lĩnh của chính người chơi. Bởi tâm lý người chơi bài thường là muốn gỡ nếu bị thua và muốn được nhiều hơn nếu may mắn chơi thắng. 

Hệ luỵ đôi khi không phải đến từ những cái mà khung pháp lý đã "rào chắn" chặt chẽ như: người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân…

Cho nên để không phải "ôm hận" rồi trở thành "bác thằng bần" khi vào casino, điều tiên quyết là do chính bản lĩnh của người chơi. Cá nhân mỗi người phải tự kiểm soát được bản thân, tự trang bị kiến thức đủ để "phòng vệ" cho mình. Hay nói cách khác là mỗi người chơi phải tự dựng rào cản, "barie" cho chính mình. Điều này sẽ giúp người chơi không sa vào cờ bạc, ăn thua dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho xã hội rồi phải làm mọi cách để có tiền như: vay "nóng", cướp giật, trộm cắp... 

Cánh cửa casino sẽ mở, nhiều rào cản cũng được dỡ bỏ "thoáng" hơn cho người Việt vào chơi bài. Vì vậy, nếu thích và có đủ điều kiện thì cứ vào chơi như một trò giải trí để thư giãn, đừng nghĩ vào đó "sát phạt" để kiếm tiền, coi chừng có ngày "cờ bạc là bác thằng bần"!

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên