29/09/2021 10:51 GMT+7

Ca nhiễm mới ở Singapore lần đầu vượt 2.000 ca/ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Từ vượt 1.000 ca/ngày, 1.500 ca/ngày, giờ đây số ca nhiễm mới ở Singapore đã vượt mức 2.000 ca/ngày. Ngày 28-9 là ngày thứ 9 liên tiếp Singapore ghi nhận có ca tử vong do COVID-19.

Ca nhiễm mới ở Singapore lần đầu vượt 2.000 ca/ngày - Ảnh 1.

Người dân được xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại một trung tâm test nhanh ở Singapore hôm 28-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-9, Singapore công bố ghi nhận thêm 2.236 ca nhiễm mới trong 24 giờ (trong đó 1.711 ca cộng đồng). Tổng số ca nhiễm ở Singapore đến nay là 91.775 ca.

2.236 là số ca nhiễm tăng thêm theo ngày cao nhất tại đảo quốc sư tử từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên Singapore ghi nhận hơn 2.000 ca/ngày, theo báo Straits Times.

Từ lúc vượt mốc 1.000 ca/ngày hôm 18-9, Singapore tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 1.500 ca/ngày hôm 23-9, và giờ đã vượt 2.000 ca/ngày.

Singapore cũng ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 28-9, nâng tổng số ca tử vong từ đầu đại dịch lên 85 ca. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp quốc gia 5,7 triệu dân này báo cáo có ca tử vong do COVID-19.

Bộ Y tế Singapore cho biết đang theo dõi chặt chẽ 11 ổ dịch (tại viện dưỡng lão Woodlands, ký túc xá Tampines, trung tâm buôn bán Pasir Panjang...).

Các ổ dịch này đã được khoanh vùng thông qua công tác truy vết, xét nghiệm và cách ly. Ổ dịch lớn nhất hiện nay là ký túc xá Blue Stars, nơi có tổng cộng 401 ca nhiễm.

Đến nay, 82% dân số Singapore đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 và 85% dân số đã tiêm ít nhất 1 liều.

Tình trạng gia tăng ca nhiễm gần đây đã buộc Singapore phải tạm dừng kế hoạch mở cửa. Từ tuần này, Singapore siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch, như giới hạn số người tụ tập từ 5 người xuống còn 2 người.

"Đợt dịch hiện nay sẽ làm chậm quá trình mở cửa lại của Singapore" - tiến sĩ John P. Ansah tại Trường Y Duke-NUS (Singapore) bình luận.

Giáo sư Ooi Eng Eong tại Trường Y Duke-NUS đánh giá đợt dịch hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Singapore.

Còn ông Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y tế công Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng việc siết chặt biện pháp hạn chế là cần thiết, tạo điều kiện thực hiện những điều chỉnh với các quy trình vận hành và nhập viện.

Ngày 27-9, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại với Singapore lên mức 3 (mức 4 cao nhất), theo đó khuyến cáo "hãy đảm bảo bạn đã tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 trước khi đến Singapore", còn những người chưa tiêm vắc xin nên tránh các chuyến đi không cần thiết tới Singapore.

Số ca nhiễm tăng vọt, Singapore 50 ngày từ hy vọng sang lo âu Số ca nhiễm tăng vọt, Singapore 50 ngày từ hy vọng sang lo âu

TTO - Lộ trình sống chung với COVID-19 của Singapore bất ngờ khựng lại khi số ca nhiễm tăng vọt, từ chỗ vượt 1.000 ca/ngày, rồi vượt tiếp 1.500 ca/ngày trong khi không lâu trước đó còn dưới mức 100 ca/ngày.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên