15/12/2020 16:23 GMT+7

Ca nhiễm mới giảm nhưng số ca COVID-19 nặng ở Nhật lại tăng kỷ lục

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Dù số ca COVID-19 trong ngày đã giảm xuống dưới con số 2.000 lần đầu tiên trong vòng 7 ngày qua, nhưng số ca nghiêm trọng của Nhật Bản lại đạt ngưỡng kỷ lục 588 trường hợp vào ngày 14-12.

Ca nhiễm mới giảm nhưng số ca COVID-19 nặng ở Nhật lại tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân tại một trạm tàu điện ở Osaka, Nhật Bản - Ảnh: KYODO

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến cuối ngày 14-12, quốc gia này đã ghi nhận thêm 1.672 ca COVID-19 mới, sau khi vượt mốc 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày hồi cuối tuần.

Tính tới ngày 14-12, số bệnh nhân tử vong liên quan đến dịch bệnh này tại Nhật Bản là 2.662, tăng 47 người so với một ngày trước đó. Hai tỉnh Hokkaido và Osaka ghi nhận lần lượt 15 và 14 ca tử vong.

Theo báo Japan Times, Tokyo đã ghi nhận 460 ca nhiễm mới trong ngày 15-12, với số ca bệnh nghiêm trọng tăng lên 78, cao hơn 5 trường hợp so với hôm trước.

Tổng số ca bệnh nặng tại thủ đô Nhật Bản đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. Tokyo đã ghi nhận số ca bệnh nặng kỷ lục chỉ 3 ngày sau khi có 621 ca nhiễm trong ngày.

Chính quyền Tokyo cho biết con số trên được rút ra từ 4.482 xét nghiệm COVID-19 mới đây,

Theo Đài NHK, Nhật Bản đã đưa một trung tâm y tế điều trị các ca COVID-19 nghiêm trọng tại thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vào vận hành trong ngày 15-12.

Cơ sở mới chỉ có khả năng điều trị giới hạn vì vẫn gặp khó khăn trong khâu tìm kiếm y tá. Osaka đã chuẩn bị cho cơ sở này từ tháng 8 vì dự đoán số lượng bệnh nhân sẽ tăng lên.

So với ước tính 130 y tá cần có để chăm sóc toàn bộ 30 giường bệnh tại đây, tính tới đầu tháng 12 Osaka chỉ mới tìm được 50 y tá. Tỉnh này đang kêu gọi các địa phương khác của Nhật Bản hỗ trợ về nhân lực.

Trong khi đó, ở Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Sye Kyun ngày 15-12 kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội, tránh việc buộc phải áp dụng các biện pháp giới hạn gắt gao hơn nhằm kiểm soát COVID-19 .

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, tốc độ xuất hiện ca nhiễm mới hằng ngày tại Hàn Quốc vẫn giữ mức kỷ lục trong nhiều ngày qua. Quốc gia này đã ghi nhận thêm 880 ca COVID-19 tính đến cuối ngày 14-12, cao hơn con số 718 ca một ngày trước đó.

"Trong khi đa số người dân đều chịu bất tiện để tuân thủ quy định, một số đang góp phần vào sự lây lan nhanh chóng của virus vì sự bất cẩn và vô trách nhiệm của họ", ông Chung phát biểu trên truyền hình.

Cũng theo Thủ tướng Chung, chính phủ Hàn Quốc vẫn lưỡng lự với việc nâng mức giới hạn vì "nỗi đau không thể vãn hồi" mà nó sẽ gây ra.

Mùa đông đang về, COVID-19 đe dọa Mùa đông đang về, COVID-19 đe dọa 'nhấn chìm' Nhật, Hàn

TTO - Đúng như lo sợ của các chuyên gia, những quốc gia nằm ở Bắc bán cầu, trong đó gồm khu vực Đông Á, đang chứng kiến một làn sóng COVID-19 mạnh mẽ khi mùa đông đang về.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên