13/04/2018 15:26 GMT+7

Cá nhà táng chết vì nuốt quá nhiều rác nhựa

THUÝ NGUYỄN (Theo Forbes)
THUÝ NGUYỄN (Theo Forbes)

TTO - Xác một chú cá nhà táng vừa bị sóng đánh dạt vào bờ biển Tây Ban Nha sau khi nuốt 29kg các loại rác nhựa.

Cá nhà táng chết vì nuốt quá nhiều rác nhựa - Ảnh 1.

Xác chú cá nhà táng xấu số - Ảnh: Chính quyền Murcia cung cấp

Chú cá xấu số được tìm thấy ở bờ biển Murcia, miền nam Tây Ban Nha hồi cuối tháng 2. Sau khi điều tra, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã El Valle xác định chú cá nhà táng chết do bị sốc dạ dày và đường ruột sau khi nuốt 29 cân rác nhựa.

Khám nghiệm tử thi chú cá nhà táng, người ta tìm ra rất nhiều túi nilon, lưới, dây rợ, các loại túi nhựa, thậm chí cả nhựa dẻo trong dạ dày và ruột cá.

Các chuyên gia phát hiện bên trong thành bụng cá nhà táng bị viêm nhiễm do vi khuẩn hoặc nấm. Điều này có thể do chú cá không thể thải đống rác nhựa dẫn đến viêm phúc mạc.

Cá nhà táng đực là loài quý hiếm được Mỹ bảo vệ dưới đạo luật Bảo tồn các loài động vật hoang dã. Cá nặng trên 6 tấn, dài 10m. Cá nhà táng ăn mực và có tuổi thọ tương đương con người là 70 năm.

Sau cái chết của chú cá nhà táng, chính quyền Murcia đã phát động một chiến dịch chống xả rác nhựa ra biển. Cộng đồng ở đây đang nỗ lực nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề rác nhựa đang gia tăng ở các vùng biển và sự cần thiết phải làm sạch bãi biển.

Cá nhà táng chết vì nuốt quá nhiều rác nhựa - Ảnh 2.

Hình ảnh mô phỏng từng khiến cả thế giới rúng động về tình trạng ô nhiễm vì rác thải trên đại dương - Ảnh: Greenpeace Philippines

Rác nhựa thải xuống đại dương là mối đe doạ lớn nhất đối với hệ sinh thái biển trong các thập kỷ sắp tới. Ước tính xấp xỉ 5.000 tỷ các loại rác thải đang trôi nổi khắp các đại dương trên thế giới, theo một nghiên cứu gần đây. Các chuyên gia về biển cho rằng, tổng trọng lượng rác nhựa ở đại dương có thể vượt cả số cá trên thế giới vào năm 2050.

Với lượng rác nhựa xả ra biển ngày một tăng, ngày càng nhiều các loại cá voi, cá nhà táng bị chết do tiêu hoá rác nhựa. Hai năm trước đây, xác một đàn 13 con cá nhà táng bị sóng đánh dạt vào bờ do ăn rác nhựa.

Để đối phó với tình trạng này, nhiều nước đang dần loại bỏ túi nilon trong các cửa hàng. Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh chuyển đổi để có nhựa tái chế hoặc tái sử dụng vào năm 2030.

Nhiều cơ quan trên khắp thế giới đang thảo luận về việc loại bỏ hoàn toàn các loại chất dẻo không thể phân huỷ sinh học. Tuy nhiên, điều quan trọng trước mắt là làm sạch các bãi biển và đại dương.

Giới trẻ Hà Nội hưởng ứng chiến dịch loại bỏ rác thải nhựa Giới trẻ Hà Nội hưởng ứng chiến dịch loại bỏ rác thải nhựa

TTO - Các bạn trẻ tham gia các hoạt động sáng tạo từ chai nhựa, mở triển lãm ảnh về môi trường, hưởng ứng chiến dịch và nâng cao ý thức cộng đồng về nguy hiểm của rác thải nhựa.

THUÝ NGUYỄN (Theo Forbes)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên