28/06/2021 12:00 GMT+7

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè 'mắc kẹt' với dịch bệnh

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Phục vụ khán giả nhí dịp hè này, một số chương trình truyền hình - đang và sắp phát sóng - mong muốn sẽ giúp trẻ phần nào bớt tẻ nhạt khi vẫn phải ở nhà toàn thời gian.

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè mắc kẹt với dịch bệnh - Ảnh 1.

Các chương trình thiếu nhi (từ trái qua): Ở nhà mùa dịch, Kỳ Lân và cô Tiên Thợ, Góc nhỏ kỳ diệu được phát trên các kênh truyền hình của VTV, HTV

Ngoài thường thức về đời sống có phần thời sự khi gắn với dịch bệnh, các chương trình còn hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật ở các khán giả thiếu nhi.

Ở nhà làm sao cho vui?

Phát sóng từ đầu tháng 6 trên kênh VTV2 (lúc 7h15 từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần), kênh VTV7 (thứ ba, năm, bảy), Ở  nhà mùa dịch được xem là một gợi ý để biến quãng thời gian những "ngày hè giãn cách" trở nên thú vị hơn cho các thành viên gia đình.

Trailer phim Tây Du Ký đang phát sóng trên VTV2

Bé Cá lý lắc mới 4 tuổi được xem là MC nhỏ tuổi nhất trên VTV, cùng cha là biên tập viên Ninh Quang Trường giới thiệu đến khán giả nhiều chuyên mục hữu ích cho các thành viên gia đình như: Sống khỏe mùa dịch, nấu các món ăn dinh dưỡng cho bé trong Chuẩn cơm mẹ, hay giúp trẻ vận động phối hợp tay và mắt trong mục Ở nhà vẫn vui... 

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè mắc kẹt với dịch bệnh - Ảnh 3.

Bé Cá và cha -MC Ninh Quang Trường dẫn chương trình Ở nhà mùa dịch

"Chúng tôi mong muốn đưa ra các gợi ý để biến quãng thời gian ở nhà trở nên thú vị hơn với các gợi ý về thể thao vận động, nấu ăn, các trò chơi gắn kết gia đình" - MC Ninh Quang Trường cho biết.

Từ ngày 5-7, một chương trình mới toanh Kỳ Lân và cô Tiên Thợ phát vào lúc 17h25 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh HTV9, phát lại trên kênh YouTube HTV Kids, sẽ giới thiệu đến các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 9 đến 14 một món ăn tinh thần lành mạnh.

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè mắc kẹt với dịch bệnh - Ảnh 4.

Chương trình Kỳ lân và cô Tiên Thợ

Cô Tiên Thợ khéo tay và bạn Kỳ Lân đáng yêu cùng nhau thực hiện những sản phẩm tự làm, có ý nghĩa và thiết thực trong cuộc sống. Khán giả nhí rèn luyện thêm óc quan sát, rèn trí não và tăng khả năng vận động tinh thần. 

Đặc biệt, các em có thể cùng tương tác và làm những sản phẩm do cô Tiên Thợ hướng dẫn rồi chụp hình gửi về chương trình qua kênh fanpage HTV Kids để nhận quà.

Góc nhỏ kỳ diệu dành cho khán giả trong độ tuổi từ 6 đến 13 có thể sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật từ đơn giản đến phức tạp qua các mục: Lớp học mỹ thuật, Nghe giấy kể chuyện - kể một câu chuyện ngụ ngôn 1-2 phút có liên quan đến chủ đề và chuyên gia hướng dẫn thực hiện xếp giấy, Căn phòng bí ẩn (nhân vật Phù Thủy Lăng Xăng tái chế hoặc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ những vật dụng quen thuộc). 

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè mắc kẹt với dịch bệnh - Ảnh 5.

Sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật từ Góc nhỏ kỳ diệu

Chương trình phát sóng vào lúc 15h45 thứ ba tuần thứ 2, 3, 4 hằng tháng trên kênh HTV7 và phát lại trên YouTube HTV Kids bắt đầu từ 13-7.

Khán giả nhí vừa xem vừa tương tác

Bà Hoàng Mai, trưởng ban thiếu nhi Đài truyền hình TP.HCM, cho biết Kỳ Lân và cô Tiên Thợ được lên ý tưởng, xây dựng trong giai đoạn thành phố giãn cách đầu năm với mục đích là làm sao có sân chơi hè đúng nghĩa cho các em. 

Mục tiêu của chương trình này là cố gắng kéo khán giả nhí vào sân chơi lành mạnh, phát huy trí tưởng tượng. 26 số của Kỳ Lân và cô Tiên Thợ phát sóng xen kẽ số mới và cũ để các em có thời gian xem và thực hiện sản phẩm của mình. 

Chia sẻ về nét đặc biệt của chương trình, bà Hoàng Mai cho hay: "Hiện nay các em có nhiều sự lựa chọn giải trí trên các hạ tầng số nên truyền hình truyền thống cũng phải có sự thay đổi để kéo các em thưởng thức, tương tác một cách chủ động".

Phát huy sự sáng tạo và biến các em thành thành viên tham gia chương trình, kênh VTV7 phát động cuộc thi tìm biên kịch nhí dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 3 đến 15. 

Cả nhà cùng xem truyền hình trong ngày hè mắc kẹt với dịch bệnh - Ảnh 6.

VTV7 phát động cuộc thi tìm biên kịch nhí dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 3 đến 15

Từ ý tưởng các câu chuyện do các em sáng tác sẽ được dùng để thực hiện cho loạt phim hoạt hình Chuyện kể của những chú cừu, sắp phát sóng trên kênh này. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1-6 và kéo dài đến 19-9.

Bà Nhật Hoa, giám đốc kênh truyền hình giáo dục VTV7, cho biết VTV7 có những khảo sát và tìm ra những từ khóa về nội dung để thu hút trẻ em và kết quả 8 lý do chính học sinh tiểu học thích xem video là: Giải trí/ Hài hước/ Hồi hộp, gay cấn/ Tò mò, giúp tưởng tượng ra nhiều thứ/ Thêm hiểu biết học hỏi được nhiều thứ/ Câu chuyện ý nghĩa/ Sáng tạo/ Ra tập mới. 

"Chúng tôi vẫn bám sát những từ khóa này để tiếp tục hành trình sản xuất chương trình giáo dục cho trẻ em. Bên cạnh đó, chúng tôi lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả để tiếp tục có những cải tiến mới" - bà Hoa cho biết về những từ khóa để xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu của người xem.

Mỗi năm đến hè là có hẹn với Tề Thiên

Những ngày hè gần đây, màn ảnh nhỏ hoàn toàn vắng bóng những bộ phim truyền hình Việt mới dành cho thiếu nhi.

Trong khi đó, cuộc phiêu lưu của thầy trò Đường tăng trong phim Tây du ký (do Trung Quốc sản xuất) đến hè vẫn lên sóng. Năm nay, bộ phim có 35 năm tuổi này tiếp tục phát sóng trên kênh VTV2, với giờ phim mới: 9h30 thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Dù đã ra đời từ xưa lắc nhưng phim vẫn được nhiều thành viên trong gia đình đón nhận vì mang đến ký ức tuổi thơ (của khán giả là phụ huynh) và vì... thật sự chẳng có sự lựa chọn nào khác!

Những bộ phim ấm lòng giữa mùa dịch Những bộ phim ấm lòng giữa mùa dịch

TTO - Khi ở nhà giữa mùa dịch với nhiều tin tức tiêu cực, để không dễ nản lòng, khán giả có thể tìm kiếm niềm tin vào cuộc sống và tình người qua những bộ phim sưởi ấm trái tim.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên