28/04/2019 11:46 GMT+7

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Điểm đặc biệt tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là mọi người không được dùng điện bắt cá mà chỉ dùng các dụng cụ thô sơ như nơm, lưới.

Người dân nô nức bắt cá ở lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Video: DOÃN HÒA

Sáng 28-4, hàng ngàn người dân nô nức mang lưới, đó, nơm… để cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại Đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đầm Vực - nơi được chọn tổ chức lễ hội - có chiều dài hơn 1km với diện tích 30ha, bắt nguồn từ dãy núi Hồng. Theo ban tổ chức, nguồn nước ở đầm không chỉ là nơi cung cấp nước tưới cho hoa màu mà còn là nơi có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống.

Hằng năm, chính quyền địa phương cùng hàng ngàn người dân nơi đây đều tổ chức lễ hội đánh cá để cùng lưu giữ những nét truyền thống của cha ông xưa để lại.

Điều đặc biệt tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa là mọi người tuyệt đối không được dùng điện bắt cá mà chỉ dùng các dụng cụ thô sơ như nơm, lưới, đó…

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 2.

Nguồn nước ở đầm Vực không chỉ là nơi cung cấp nước tưới cho hoa màu mà còn là nơi có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi lần ai bắt được cá to đều hô to để mọi người cùng hò reo theo tán thưởng hào hứng, tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp cả đầm. Người dân chỉ lựa cá to còn cá nhỏ sẽ thả lại đầm cho cá sinh trưởng.

Không chỉ người dân trong vùng mà nhiều du khách biết đến cũng tìm về lễ hội đánh cá Đồng Hoa để hòa mình vào không gian sinh hoạt nghề lúa nước độc đáo. 

Ông Phan Văn Tuấn, 55 tuổi, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, cho biết lễ hội đánh cá năm nay lại trùng vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên cả gia đình ông cùng tới tham gia đánh cá Đồng Hoa với hi vọng gặp may mắn, mùa màng bội thu.

"Năm nào cứ đến dịp này tôi đều mang nơm đến đánh cá, dù có bắt được cá hay không nhưng tôi đều thấy không khí ở đây rất vui tươi, phấn khởi", ông Tuấn cười nói.

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 3.

Từ 5h30 sáng 28-4, người dân đã bắt đầu mang lưới đến khu vực đánh cá - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 4.

Sau tiếng loa của ban tổ chức lễ hội, cả trăm người dân cùng xuống bắt cá - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 5.

Điểm đặc biệt tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa là mọi người không được dùng xuyệt điện bắt cá mà chỉ dùng các dụng cụ thô sơ như nơm, lưới - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 6.

Các mẹ, các bà dùng lưới đánh bắt cá ở ven bờ - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 7.

Một người đàn ông hào hứng khi bắt được một con cá to - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 8.

Cá sau khi được đánh bắt lên bờ được các mẹ phân loại - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 9.

Hằng năm, chính quyền địa phương cùng hàng ngàn người dân nơi đều đây tổ chức lễ hội đánh cá để cùng lưu giữ những nét truyền thống của cha ông xưa để lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 10.

Hai thiếu niên căng sức kéo một mẻ lưới - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 11.

Với những con cá nhỏ, người dân sẽ thả ra đầm - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 12.

Một cậu bé vui mừng khi bắt được con cá quả lớn - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 13.

Niềm vui của một cụ ông sau buổi đánh cá - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 14.

Người dân đánh cá quan niệm rằng người nào đánh bắt được cá nhiều, cá to sẽ có một năm may mắn, mùa màng bội thu - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 15.

Người dân bắt được một con cá chép lớn - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả ngàn người nô nức mang nơm, lưới đi đánh cá - Ảnh 16.

Một du khách dùng smartphone ghi lại cảnh đánh bắt cá mỗi năm mới có một lần ở lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Ảnh: DOÃN HÒA

Đánh cá xa bờ: mưu sinh trên đầu ngọn sóng Đánh cá xa bờ: mưu sinh trên đầu ngọn sóng

TTO - Mỗi chiếc tàu đánh cá xa bờ xuất bến, ông chủ phải chi 150 - 300 triệu đồng mua dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm... đủ sức bám biển 20 - 30 ngày.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên