27/08/2020 16:29 GMT+7

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Khoảng hơn nửa năm nay, cả ngàn hộ dân tại ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, Bến Tre phải sống trong cảnh 'sống dở, chết dở' vì tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Người dân ở ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre bức xúc vì tình trạng ô nhiễm đã xảy ra nhiều tháng nay nhưng chưa được giải quyết - Ảnh: MÂU TRƯỜNG

Điều đáng nói ở đây là tình trạng ô nhiễm môi trường lại đến từ một công trình tưởng chừng để phục vụ cho cuộc sống người dân tốt hơn: đập tạm ngăn mặn.

Nước đen sì, đặc quánh

Sống bên bờ kênh, nhưng mấy tháng nay gia đình ông Huỳnh Xuân Sơn, ngụ ấp 1, xã Sơn Đông thường xuyên phải mua nước ngọt về để sản xuất, chăn nuôi dù đợt hạn, mặn đã qua hơn 2 tháng.

"Hơn nửa năm nay nước đổi màu đen quánh, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Lội xuống kênh còn không dám lội sao dám lấy nước xài. Không còn cách nào khác gia đình tôi mới đi mua nước sông về sử dụng và lấy nước máy để chăn nuôi.

Trước đây tiền nước mỗi tháng chỉ xài hết khoảng 500.000 đồng, bây giờ tháng nào cũng bị đội lên gấp 3, gấp 4 khiến chi phí tăng cao nên buộc lòng phải tạm ngưng chăn nuôi một thời gian".

Đàn heo cả trăm con của ông Sơn trước giờ chỉ còn lại vài con heo nái. Vì theo ông Sơn càng nuôi nhiều càng lỗ vì tiền nước chịu không nổi.

Cạnh nhà ông Sơn, bà Hồ Thị Cẩm cũng chịu cảnh tương tự khi nhiều tháng nay không có nước tưới cho vườn cây. Bà Cẩm cho biết gia đình bà ở đây nhiều đời nhưng chưa khi nào gặp cảnh này.

Bên kia kênh Xáng, dãy phòng trọ cạnh nhà ông Nguyễn Thanh Tiều, 54 tuổi, cũng cửa đóng im ỉm suốt ngày.

Mấy tháng gần đây, những người thuê trọ chịu không nổi mùi hôi thối và muỗi mòng nên đã chuyển đi, một số người còn bám trụ lại đóng cửa suốt ngày vì không chịu nổi mùi hôi từ nước kênh bốc lên.

Người dân ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre bức xúc vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng - Video: MẬU TRƯƠNG

Không thể tháo đập tạm vì sợ ô nhiễm nguồn nước

Theo ông Nguyễn Thuần Vũ - phó chủ tịch UBND xã Sơn Đông - nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nói trên là do đập tạm ngăn mặn trên địa bàn xã ngăn dòng chảy từ trong kênh xáng ra sông lớn, nước bị ứ đọng lại cùng với rác thải người dân xả xuống kênh gây ô nhiễm.

Giải thích vì sao không tháo đập tạm cho nước từ ngoài sông lớn vào để giải quyết tình trạng ô nhiễm, ông Vũ cho biết thời gian qua nhiều người dân đã phản ảnh tình trạng ô nhiễm vì vậy chính quyền xã cùng các cấp đã khảo sát thực tế tìm hướng giải quyết.

Tuy nhiên, nếu tháo đập tạm ngăn mặn thì nguồn nước ô nhiễm sẽ chạy ngược ra sông lớn và đi qua khu vực lấy nước thô của Nhà máy nước Sơn Đông - một trong những nhà máy nước cung cấp nước sạch cho nhiều huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre.

"Thời gian qua, cũng đã có giải pháp tháo nguồn nước ô nhiễm đi theo đường khác nhưng do nước thoát chậm nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện chúng tôi cũng đã thống nhất việc khơi dòng một hướng khác để thoát lượng nước ô nhiễm ứ đọng. Song song đó sẽ vận động người dân không xả thải xuống kênh để giảm tình trạng ô nhiễm", ông Vũ nói.

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm - Ảnh 3.

Một dãy nhà trọ nằm gần kênh Xáng đóng cửa im ỉm vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm - Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Cẩm cho biết ở đây từ mấy đời nay nhưng chưa khi nào thấy dòng kênh xáng ô nhiễm như vậy - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Xuân Sơn phải dùng nước máy để tắm cho heo vì nước sông bị ô nhiễm khiến tiền nước từ 500.000 đồng đội lên 2 triệu đồng mỗi tháng- Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cả ngàn hộ dân khốn khổ vì đập tạm ngăn mặn gây ô nhiễm - Ảnh 6.

Đập tạm trên địa bàn xã Sơn Đông để ngăn mặn nhưng mặn cũng không ngăn kịp mà thêm tình trạng ô nhiễm môi trường khiến bà con rất bức xúc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cá chết trắng sông Bàn Thạch, do sông nhiễm mặn hay ô nhiễm? Cá chết trắng sông Bàn Thạch, do sông nhiễm mặn hay ô nhiễm?

TTO - Hai ngày nay, nước sông Bàn Thạch ở Quảng Nam nhiễm mặn rất cao, khiến cá trên sông chết nổi trắng, bốc mùi hôi thối.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên