06/11/2021 10:46 GMT+7

Cà Mau: Phong tỏa tất cả xã 'vùng đỏ' để dập dịch

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM

TTO - Trước diễn biến ca mắc tăng mạnh, Cà Mau đã quyết định phong tỏa tất cả xã vùng đỏ, có hiệu lực từ ngày 6-11.

Cà Mau: Phong tỏa tất cả xã vùng đỏ để dập dịch - Ảnh 1.

Tăng cường kiểm soát ra, vào tại vùng đỏ ở Cà Mau - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Sáng 6-11, ông Trần Tấn Công - chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - cho biết, đang trên đường xuống xã Khánh Hải bàn biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, phong tỏa toàn xã để phòng chống dịch.

Xã Khánh Hải là đơn vị cấp xã mới nhất chuyển sang "vùng đỏ" do phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng. "Việc phong tỏa dự kiến diễn ra khoảng 7 đến 10 ngày. Sau khi phong tỏa, chúng tôi triển khai nhanh việc xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Sau đó, thu hẹp phạm vi phong tỏa", ông Công nói.

Theo quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở Y tế tỉnh Cà Mau ban hành, có hiệu lực từ ngày 6-11, toàn tỉnh có 9 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ (cấp độ 4) và 27 đơn vị cấp xã thuộc vùng cam (cấp độ 3) về dịch COVID-19.

Theo đó, 9 đơn vị cấp xã vùng đỏ gồm các xã: Việt Thắng (huyện Phú Tân), Khánh Hội (huyện U Minh), Tân Duyệt, Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi), Đông Thới (huyện Cái Nước), thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hưng và Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời).

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, từ đầu tháng 11 đến nay, số ca F0 trên địa bàn tỉnh tăng cao nhiều so với trước. Cụ thể, từ ngày 1 đến 5-11, tỉnh Cà Mau ghi nhận 674 F0, trong đó 408 ca F0 trong cộng đồng. Từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 2.548 F0, đang điều trị 1.130 người.

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Cà Mau, những nơi có quy mô cấp độ dịch cấp 4 "vùng đỏ", chủ tịch UBND các huyện, thành phố thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để kiểm soát. Khi sàng lọc, xét nghiệm kỹ mới tiến hành thu hẹp phạm vi phong tỏa lại.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu cùng với việc phong tỏa, phải thực hiện nghiêm các quy định "ai ở đâu ở yên đó", trừ lực lượng làm nhiệm vụ, cần thiết thì địa phương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Cà Mau không xã nào còn Cà Mau không xã nào còn 'xanh', giám đốc Sở Y tế công bố cấp độ dịch, áp dụng từ 0h ngày 3-11

TTO - Chiều 2-11, giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ký ban hành quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (trừ các khu phong tỏa) trên địa bàn, áp dụng từ 0h ngày 3-11.

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên