19/05/2021 09:28 GMT+7

Ca COVID-19 ở Thủ Đức từng đến Bệnh viện TP Thủ Đức

THUỲ DƯƠNG
THUỲ DƯƠNG

TTO - 9 nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức phải cách ly tại khu cách ly tập trung KV2 TP Thủ Đức (quận 9 cũ), do ca bệnh 4514 trước đó đã đến khám tại đây.

Ca COVID-19 ở Thủ Đức từng đến Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại TP Thủ Đức - Ảnh: THU HIẾN

Trung tâm Y tế TP Thủ Đức vừa có báo cáo cụ thể về lịch sử tiếp xúc của ca bệnh 4514 (N.Q.N., 35 tuổi, làm ở quận 3).

Cụ thể, từ ngày 30-4 đến 3-5, ông N. ở nhà cả ngày, chỉ tiếp xúc với mẹ, vợ, 2 hai con và ba ruột (đã về Phú Yên ngày 4-5) và có một số người quen ghé thăm nhà ông N..

Từ ngày 4 đến 7-5, ông N. đến làm việc tại Công ty Grove (129 Pasteur, quận 3), có tiếp xúc với 7 người khác.

Ngày 8-5, ông ở nhà cả ngày. Sáng 9-5, ông có xét nghiệm COVID-19 tại chung cư và có kết quả âm tính vào hôm sau.

Từ ngày 10 đến 13-5, ông đi làm tại Công ty Grove và tiếp xúc 7 người giống ngày 4-5 và thêm 3 người khác. 

 Ngày 14-5, từ 8h đến 8h45 ông đến Bệnh viện TP Thủ Đức, gửi xe máy, khai báo y tế, tiếp xúc với bác sĩ và điều dưỡng phòng khám nội tiết 2 để xin phiếu chỉ định xét nghiệm (có 9 trường hợp F1). Sau đó tới bàn đóng dấu đã thu tiền và tới khu vực nhờ đóng dấu.

Từ 8h45 đến 9h45, ông N. đi xe máy từ Bệnh viện TP Thủ Đức tới số 200 Pasteur. Lúc 9h45 đến 10h có uống nước cam tại quán trên vỉa hè trước số 200 Pasteur. Từ 10h đến 18h, đi làm tại Công ty Grove và tiếp xúc giống danh sách ngày 4-5.

Ngày 15-5, ông ở nhà cả ngày và không ra ngoài. Ngày 16-5, lúc 19h có đến Co.op Food block A1 của chung cư Sunview Town mua dao cạo râu, tiếp xúc với người tính tiền. Ngày 17-5, từ 8h38 đến 9h14, đi Grab từ nhà tới Bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh (xe Grab hiệu Accent, tài xế tên B.V.Đ.T).

Lúc 11h00 ngày 17-5, ông N. đến Bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh khám vì có triệu chứng sốt, ho, đau họng, giảm vị giác và tiến hành xét nghiệm COVID-19, sau đó được cách ly tại khu cách ly điều trị của Bệnh viện Vinmec. Kết quả xét nghiệm sau đó dương tính.

Sáng 18-5, bệnh nhân đã được lấy mẫu gửi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được chẩn đoán dương tính. Cơ quan chức năng điều tra ghi nhận bệnh nhân tiếp xúc gần với 4 người trong gia đình và đã có kết quả âm tính lần 1.

Cả 4 người này đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung TP Thủ Đức (khu vực III). Cơ quan chức năng cũng phong tỏa tạm thời block A của chung cư, lấy mẫu toàn bộ chung cư với số lượng khoảng 6.000 người.

Cơ quan chức năng đưa 9 trường hợp F1 (nhân viên của Bệnh viện TP Thủ Đức) và 9 trường hợp F1 (nhân viên làm chung công ty có địa chỉ tại TP Thủ Đức) cách ly tại khu cách ly tập trung KV2 TP Thủ Đức.

Đồng nghiệp của 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại TP.HCM đều có kết quả âm tính

Sáng 19-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay, 60 mẫu xét nghiệm những người ở cùng căn nhà cho thuê với bệnh nhân ở quận 7 có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cũng âm tính với COVID-19.

TP.HCM đã mở rộng xét nghiệm giám sát 700 mẫu tại công ty mà vợ BN4514 (bệnh nhân dương tính ở Thủ Đức) làm việc, 4.505 mẫu tại chung cư SunView Town, tất cả cũng đã có kết quả âm tính.

Theo HCDC, hiện nay TP.HCM đang tích cực truy vết những nơi bệnh nhân dương tính ở quận 7 từng đến và hành khách trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM ngày 5-5.

Trước đó, ngày 18-5, TP ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Một người cư ngụ tại chung cư SunView Town, TP Thủ Đức, một người cư ngụ tại quận 7.

Đây là 2 trường hợp làm chung trong một nhóm gồm 8 người, làm việc tại công ty Grove ở phường 6, quận 3 (nhưng những người này là nhân viên của công ty Deloitte, quận 1- PV)

Trong đó, bốn người sống cùng nhà với bệnh nhân ở Thủ Đức có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Đối với bệnh nhân cư ngụ tại quận 7, HCDC đang triển khai các biện pháp để xác định nguồn lây của ca bệnh này.

60 người cư ngụ tại căn nhà cho thuê trọ cùng bệnh nhân này cũng đã có kết quả âm tính.

Hiện TP vẫn tăng cường giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện, lấy mẫu toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân từ ngày 12-5 và hiện chưa phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19.

Ca dương tính COVID-19 ở quận 7 đi chuyến bay VN1179 ngày 5-5 Ca dương tính COVID-19 ở quận 7 đi chuyến bay VN1179 ngày 5-5

TTO - Ca COVID-19 ở quận 7 từng đi Hải Phòng ngày 24-4, ngày 5-5 cô quay lại TP.HCM trên chuyến bay VN1179. Ngày 8-5, cô có dấu hiệu sốt, tự mua thuốc uống và nghỉ làm đến ngày 11-5 thì đi làm lại.

THUỲ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên