10/08/2021 16:00 GMT+7

Ca cộng đồng ở Trung Quốc tăng cao nhất từ lúc tái bùng dịch

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trung Quốc ngày 9-8 ghi nhận 143 ca mắc mới COVID-19, bao gồm 108 ca cộng đồng, con số cao nhất kể từ khi dịch tái bùng phát vào ngày 20-7. Quan chức Trung Quốc lý giải sự gia tăng ca bệnh do biến thể Delta.

Ca cộng đồng ở Trung Quốc tăng cao nhất từ lúc tái bùng dịch - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

Theo Ủy ban Y tế quốc gia (NHC), trong số 143 ca mắc mới, có 108 ca cộng đồng và 35 ca nhập khẩu. Các quan chức Trung Quốc lý giải sự gia tăng ca bệnh do biến thể Delta.

Ngày 20-7, những ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, sau khi một số nhân viên dọn vệ sinh bị lây nhiễm tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh.

Kể từ đó, COVID-19 đã lây lan tới ít nhất 17 tỉnh, 40 thành phố, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh.

Hai thành phố Nam Kinh và Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô hiện chiếm hơn 70% ca bệnh ghi nhận từ cuối tháng 7, dù không phải tất cả ca bệnh đều liên quan đến hai thành phố này.

Trong số 108 ca cộng đồng ghi nhận hôm 9-8, có 50 ca ghi nhận ở tỉnh Giang Tô. 48/50 ca này ghi nhận ở thành phố Dương Châu.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả đợt bùng phát hiện tại nghiêm trọng nhất kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán.

Các nhà chức trách Giang Tô đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát đại dịch. Chủ tịch tỉnh Giang Tô Ngô Chính Long ngày 8-8 nói cần có biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn dịch ở Dương Châu.

Chính quyền thành phố Dương Châu cho biết "một số ít đảng viên và cán bộ chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình".

Trong ngày 9-8, NHC đã ban hành nhiều biện pháp cải thiện quản lý bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo.

Cùng ngày, Bắc Kinh tăng cường một số hạn chế đi lại, cấm người đến từ các điểm nóng COVID-19 đến thủ đô; đình chỉ dịch vụ hàng không, tàu điện và xe buýt đường dài đến và đi khỏi các điểm nóng COVID-19.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 10-8 dẫn lời chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết "đã ngăn chặn thành công dịch ở Quảng Châu và đang dần kiểm soát dịch ở Nam Kinh".

Hơn 40 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật, cách chức trong đợt dịch mới Hơn 40 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật, cách chức trong đợt dịch mới

TTO - Hơn 40 quan chức ở 4 tỉnh của Trung Quốc, gồm Giang Tô, Hồ Nam, Hà Nam và Sơn Đông, đã bị phạt với nhiều hình thức do phản ứng chậm chạp và quản lý yếu kém trong đối phó với đợt dịch mới nhất ở nước này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên