19/01/2017 18:27 GMT+7

Cá chép phóng sinh gần 600.000 đồng/kg

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngày 19-1, giá cá chép tại các cửa hàng và chợ lẻ giáp ngày 23 tháng chạp tăng gấp 5-6 lần ngày thường.

Bịch cá chép 3 con  với mỗi con từ 1-2 lạng được một khách mua tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông (Q.3) với giá 260.000 đồng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ
Bịch cá chép 3 con với mỗi con từ 1-2 lạng được khách mua tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM) giá 260.000 đồng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Thậm chí, nhiều nơi cá chép bán ra giá gần 600.000 đồng/kg, bình quân con 1-2 lạng giá trên dưới trăm nghìn đồng nhưng không đủ bán.

Dọc cung đường Nguyễn Thông (Q.3) TP.HCM, không khí mua cá chép phóng sinh ngày ông Công ông Táo về trời tại hàng chục cửa hàng cá cảnh rất nhộn nhịp. Theo một cửa hàng tại đây, khách mua thả cá phóng sinh trước ngày 23 tháng chạp và lượng người mua tăng gấp đôi so với các ngày trước.

“Lượng cá cửa hàng nhập về gần 5.000 con các loại nhưng không đủ cung cấp nên giá cá chép các loại cũng tăng lên 50-60% so với trước đó hai ngày, dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/con khoảng 1-2 lạng, loại nhỏ chỉ bán bịch có sẵn với giá 70.000 - 80.000 đồng/bịch hơn 100 con”, đại diện cửa hàng này nói.

Tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận) cận ngày 23 âm lịch các sạp cá đã hết lượng cá chép loại nhỏ với giá bán từ 50.000 - 100.000 đồng/bịch khoảng 100 con do khách mua nhiều trước đó.

Thay vào đó, phần lớn chỉ còn loại cá có trọng lượng từ 2-3 lạng/con có giá trên dưới 100.000 đồng hoặc cá do người mua đặt trước nhưng chưa lấy.

Thậm chí thời điểm này, chủng loại cá chép Koi nhập trực tiếp từ Nhật Bản được nuôi làm kiểng dịp này cũng được nhiều người mua thả phóng sinh với giá cao gấp 2-3 lần cá chép thường.

Theo đại diện cửa hàng cá Koi Sài Gòn (Q.8), lượng cá chép Koi nhập từ Nhật Bản được bán dịp 23 tháng chạp dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/con to bằng khoảng 3 - 4 ngón tay, dài khoảng 20 - 35cm.

Ngoài ra, có nhiều con lên đến tiền triệu được khách mua. Chủng loại cá Koi trong nước và Trung Quốc giá bằng nửa cá Nhật Bản cũng đang rất hút khách.

Đang loay hoay lựa cá Koi tại một cửa hàng, chị Trần Minh Hồng (Q.3) cho biết: “Theo đúng quan niệm, cá phóng sinh phải mua đủ bộ 3 con với 3 màu đỏ, vàng, trắng nên tôi phải chi hơn 1 triệu đồng để mua được 3 con”.

Theo người bán, cá chép chủ yếu là loại cá chép vàng, đỏ, trắng được người nuôi nhập về từ các tỉnh, do giá nhập tăng nên bán ra phải tăng theo. Tuy nhiên, cá nhập về phải đẹp, không tróc vẩy, màu vây bắt mắt mới bán được.

Đặc biệt, năm nay thị trường còn xuất hiện xôi có hình thù cá chép. Đây là những cá chép được ép khuôn từ xôi gấc màu vàng đỏ khá bắt mắt, với hình dáng giống như cá thật có giá bán dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/con. Nhiều nơi còn bán khuôn làm cá chép xôi gấc với giá 60.000 đồng/khuôn.

Theo ghi nhận, nhu cầu mua sắm đồ thực phẩm để cúng như nếp, gà… tăng mạnh. Tại siêu thị Co.op Mart (Cống Quỳnh, Q.1) vào thời điểm giáp ngày 23 tháng chạp các gian hàng bán gà rất đông khách lựa mua.

Theo đó, giá gà ta trên thị trường hầu hết tăng 30-50% so với ngày thường, với giá gà ta làm sẵn dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại, gạo nếp cũng tăng với giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg tùy loại.

Tại chợ An Đông (Q.5), đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.10) đồ cúng như vàng mã, hương, nếp... được bày bán khá nhiều với hàng trăm chủng loại, trong đó có nhiều chủng loại vàng mã xuất xứ từ Trung Quốc. Giá bán các mặt hàng cũng tăng hơn ngày thường 20-30%.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên